Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chào bán tín phiếu để 'hút' tiền về

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chào bán tín phiếu để 'hút' tiền về
TP - Thực hiện Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây đã khẳng định tiếp tục chào bán tín phiếu để 'hút' tiền về.

Theo đó, Trong những tháng cuối năm, sẽ tiếp tục chào bán tín phiếu NHNN qua nghiệp vụ thị trường mở với mức lãi suất hợp lý vào tất cả các ngày làm việc trong tuần để thu hút tiền từ lưu thông về với lãi suất hợp lý, góp phần kiềm chế lạm phát (việc chào bán này bắt đầu từ đầu tháng 8/2007).

Tín phiếu sẽ có các loại kỳ hạn từ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng.

Cùng đó, một số giải pháp sẽ được NHNN áp dụng đó là: Điều hành tỷ giá VND/USD ở mức thích hợp có lợi cho xuất khẩu và kiềm chế tăng giá hàng hóa tiêu dùng trong nước; Tạm thời duy trì các mức lãi suất của NHNN và tỷ lệ dự trữ bắt buộc như hiện nay, tập trung thanh tra, giám sát hoạt động của các NHTM cổ phần có tỷ lệ cho vay chứng khoán vượt 3%, thu hẹp đối tượng vay bằng ngoại tệ, tránh rủi ro tỷ giá...

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.