Ngân sách Mỹ thâm hụt 765 tỷ USD trong 5 tháng đầu tiên

Ngân sách Mỹ thâm hụt 765 tỷ USD trong 5 tháng đầu tiên
TPO - Thu thuế giảm và chi hàng loạt nhằm giải cứu ngành tài chính đã làm thâm hụt ngân sách liên bang Mỹ với con số lên tới 765 tỷ USD chỉ trong 5 tháng đầu tiên.

Điều này làm cho dự đoán thâm hụt ngân sách của năm tài khóa hiện tại có thể lên tới con số kỷ lục 1,75 ngàn tỷ USD như Chính quyền Obama dự báo.

Bộ Tài chính Mỹ vừa thông báo, chỉ trong tháng Hai, thâm hụt ngân sách liên bang là 192,8 tỷ USD. Đây là con số thâm hụt kỷ lục trong một tháng, tức cao hơn 10% so với một năm trước, nhưng vẫn dưới mức 205,7 tỷ USD của nhiều chuyên gia dự đoán.

Thâm hụt lớn trong thời gian ngắn như vậy là do khủng hoảng buộc chính quyền phải giảm thuế và tăng chi trong đó có chi 700 tỷ USD giải cứu ngành tài chính mà Quốc hội thông qua hồi tháng 10/2008.

Kinh tế đi xuống cũng làm giảm giảm nguồn thu từ thuế trong tháng Hai chỉ còn 87,3 tỷ USD, thấp hơn 17% so với cùng thời gian năm trước. Điều đó làm cho tổng thu là 860,8 tỷ USD, tức thấp 11% so với một năm trước.

Trong khi đó, chi đã tăng mạnh trong tháng trước lên tới 280,1 tỷ USD làm cho tổng chi trong năm tháng đầu tiên (bắt đầu từ 1/10/2008) đạt 1,63 ngàn tỷ USD, tức tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

Vì thế, năm ngân sách, sẽ kết thúc vào ngày 30/9, sẽ tiếp tục tăng trong bảy tháng còn lại do ảnh hưởng của kế hoạch gói kích thích kinh tế trị giá 787 tỷ USD mà Quốc hội Mỹ thông qua tháng trước. 

Trước đó, Chính quyền Obama dự báo sẽ giảm thâm hụt ngân sách còn 1,17 ngàn tỷ USD trong năm 2010, tiến tới năm 2011 sẽ còn 912 tỷ USD. Đến năm 2012 chỉ còn thâm hụt 581 tỷ USD và còn 533 tỷ USD năm 2013, tức là giảm một nửa so với năm hiện tại.

Tuấn Đức
Theo AP

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.