Ngành chế biến hạt điều tiếp tục thua lỗ

Ngành chế biến hạt điều tiếp tục thua lỗ
TPO - Hiệp hội Cây điều Việt Nam (Vinacas) vừa có văn bản kiến nghị gửi Chính phủ và Bộ NN-PTNT tiếp tục kêu cứu về nguy cơ thua lỗ của ngành điều trong năm nay.
Ngành chế biến hạt điều tiếp tục thua lỗ ảnh 1

Chế biến hạt điều xuất khẩu.

Do thời tiết không thuận lợi cho ngành điều, cộng với sâu bệnh nên sản lượng hạt điều nhập kho của các nhà máy mùa vụ 2006 chỉ đạt 250.000 tấn, giảm 100.000 tấn so với năm ngoái.

Từ đó, sản lượng nhân điều xuất khẩu cho niên vụ 2006 sẽ giảm từ 35-40%.

Các doanh nghiệp chế biến hạt điều đã nhập khẩu khoảng 100.000 tấn để đáp ứng các hợp đồng xuất khẩu.

Tuy nhiên, chi phí chế biến tăng cao đã dẫn đến giá thành chế biến 1kg điều nhân phải từ 15.000-16.000 đồng/kg nhân thành phẩm, cao hơn giá thành xuất khẩu tới 40-50%, do đó, năm nay nguy cơ ngành điều tiếp tục thua lỗ là trước mắt.

Do tác động của vụ điều năm 2004 (giá hạt điều quá cao) nên năm 2005 ngành điều đã lỗ tới 1.000 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG