“Ngành Tài chính cần tạo 'đột phá' trong nguồn tiền lương”

“Ngành Tài chính cần tạo 'đột phá' trong nguồn tiền lương”
TP - Ngày 24-12, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết ngành. Năm 2011 nhiều diễn biến kinh tế khó khăn phức tạp. Tuy nhiên, ngành tài chính đã đảm bảo các mục tiêu thu vượt ngân sách, giảm bội chi, kiểm soát nợ công và giảm áp lực tăng lạm phát những tháng cuối năm.

> Thứ trưởng Vũ Thị Mai là người phát ngôn Bộ Tài chính

Nền kinh tế giai đoạn 2011-2015 cần sự điều hành linh hoạt. Đặc biệt 2012 kinh tế thế giới còn nhiều diễn biến xấu, gồm nợ công, lạm phát tiềm ẩn tăng, Phó Thủ tướng đề nghị toàn ngành thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp.

Cụ thể, đề án tiền lương vẫn bí về nguồn, Chính phủ muốn Bộ Tài chính xem có cách gì tạo ra đột phá. Phó Thủ tướng cũng lưu ý việc kiểm soát giá cả mặt hàng xăng, dầu, điện, than đảm bảo mục tiêu của nền kinh tế vỹ mô không gây sốc đời sống người dân và nền kinh tế.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ khẳng định quan điểm điều hành chính sách tài khóa tiếp tục theo hướng thắt chặt, phấn đấu tăng thu giảm bội chi xuống dưới 4,8% GDP. Bên cạnh, đẩy mạnh công tác chống thất thu, nợ đọng thuế, nhất là các khoản liên quan đến đất đai, tài nguyên, chống chuyển giá.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG