Ngành thép phản đối tăng giá điện

Ngành thép phản đối tăng giá điện
TP - Ngày 2/7, ông Nguyễn Tiến Nghi-Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết đã có công văn gửi Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương phản đối việc áp giá điện bán cho ngành thép tăng từ 2%-16%.

> Tăng giá điện mới chỉ là ...ý tưởng
> Giá điện tăng, nhiều DN 'chết lâm sàng'

Theo VSA, nếu theo dự thảo của Bộ Công Thương, giá điện bán cho ngành thép sẽ tăng 2%-16% bắt đầu từ 1/7. Nếu được thông qua, sẽ làm giá thép Việt Nam mất tính cạnh tranh, tạo thuận lợi cho thép Trung Quốc và các nước khác nhập vào Việt Nam.

VSA cho biết, từ năm 2005, hầu hết các lò điện được đầu tư mới theo công nghệ tiên tiến của các nước châu Âu (Đức, Ý). Hiện, đã đưa vào sản xuất, gánh nặng trả nợ lãi vay quá cao do vốn đầu tư lớn trong khi sản phẩm bán chậm, nên việc tăng giá điện vào lúc này sẽ đẩy các nhà đầu tư vào tình trạng phá sản.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG