Ngành thủy sản Asean đối mặt nhiều thách thức

Tàu đánh cá Việt Nam trên Biển Đông
Tàu đánh cá Việt Nam trên Biển Đông
TP - Hội thảo quốc tế về hỗ trợ khai thác thủy sản khu vực Đông Nam Á do Tổng cục Thủy sản, Vụ hợp tác Quốc tế (Bộ NN&PTNT Việt Nam) phối hợp tổ chức diễn ra hôm 29-11 tại Đà Nẵng, với sự tham gia của nhiều chuyên gia tư vấn, nhà khoa học, quan chức các nước ASEAN và Úc tham dự.
Tàu đánh cá Việt Nam trên Biển Đông
Tàu đánh cá Việt Nam trên Biển Đông . Ảnh: N.C

Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng, ngành thủy sản Việt Nam cũng như nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á đang đối mặt nhiều thách thức như: đa dạng sinh học và môi trường bị suy thoái, nguồn lợi thủy sản có nguy cơ bị cạn kiệt ở một số thủy vực, sinh kế cộng đồng nghề cá chưa được cải thiện; các vấn đề ngư nghiệp, ngư dân, ngư trường chưa được giải quyết đồng bộ.

Đặc biệt, nhiều tàu cá chưa tuân thủ quy định khai thác hải sản trên bờ biển quốc tế, dẫn đến tình trạng xung đột, gây ảnh hưởng an ninh trên biển. Các đại biểu cũng đã chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về quản lý nghề cá tại Việt Nam và các nước trong khu vực. Hội thảo kết thúc ngày 30-11.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG