Ngư dân Cà Mau trúng đậm

Bốc cá tại Cảng cá Sông Đốc đi các chợ đầu mối.
Bốc cá tại Cảng cá Sông Đốc đi các chợ đầu mối.
TPO - Ngư dân cửa Sông Đốc (Trần Văn Thời, Cà Mau) đã đưa hơn 80% tàu cá ra khơi “ăn tết biển” vùng Biển Tây. Chuyến “ăn tết biển” vào thượng tuần tháng Chạp năm trước đến đầu tháng Giêng năm Bính Thân sum họp ăn tết muộn với niềm vui được mùa cá tôm.

Tỉnh Cà Mau có hơn 4.000 tàu cá, riêng cửa biển Sông Đốc có 1.318 tàu. Ở thị trấn cửa biển bên bờ Biển Tây có hơn 900 tàu cá có trọng tải lớn, công suất máy mạnh, có thể khai thác xa bờ dài ngày. Đội tàu hậu cần nghề cá đã tạo nên phiên chợ trên biển cho ngư dân chuyên tâm khai thác tôm cá.

Ngư dân Cà Mau trúng đậm ảnh 1

Trúng mùa cá bóp, với giá 150.000đ/kg.

Đoàn tàu của gia đình ngư dân Nguyễn Tấn Biểu, ở khóm 1, thị trấn Sông Đốc có 15 tàu ra khơi xuyên năm cũ sang năm mới. Ông Nguyễn Tấn Biểu nói: “Trung bình, mỗi chiếc tàu nhỏ lời được 20-30 triệu đồng, mỗi chiếc tàu lớn hơn lời 40-50 triệu đồng”.

Ngư dân Cà Mau trúng đậm ảnh 2

Bữa cơm vội của ngư phủ trên chuyến biển tết.

Ngư dân Sông Đốc cho biết, chuyến biển tết nghề lưới vây trúng đậm hơn nghề câu mực trên biển. Ngư dân Lê Quốc Khởi, khóm 7, thị trấn Sông Đốc, có 2 tàu khai thác xa bờ, công suất 180 CV. “Hai chiếc tàu ra khơi từ cuối tháng Chạp, vừa cặp bến sau tết, lời cũng được 120 triệu đồng. Ngư phủ trên tàu cũng rủng rỉnh tiền trong túi từ 4-6 triệu đồng/người, ăn tết muộn với gia đình”- ông Khởi nói.

Ngư dân Cà Mau trúng đậm ảnh 3

Ông Nguyễn Văn Phương, ở Hòn Chuối (trên vùng Biển Tây) cho biết ngư dân nuôi cá bóp trúng mùa với hơn 200 bè cá.

Sản lượng khai thác biển của ngư dân Sông Đốc khoảng 110.000 tấn/năm. Riêng chuyến biển tết Bính Thân thu được gần 10.000 tấn. Vừa trúng mùa tôm cá, giá nhiên liệu giảm, giá cả sản phẩm tăng làm cho chuyến ăn tết biển hiệu quả.

Ngư dân Cà Mau trúng đậm ảnh 4

Bến cảng cá Sông Đốc tấp nập tàu cá cập cảng và xe cộ vận chuyển hải sản.

Được biết, bà con ngư dân có tập quán đưa tàu ra khơi ăn tết biển, thường trúng mùa, lấy lộc đầu năm để cả năm làm ăn may mắn.

MỚI - NÓNG