Ngư dân lao đao vì giá xăng tăng

Ngư dân lao đao vì giá xăng tăng
TP - Giá dầu diesel tăng thêm 3.700 đồng/lít đã khiến nhiều ngư dân Bà Rịa – Vũng Tàu lao đao, có nguy cơ bỏ biển, bỏ tàu.

Theo tính toán nhanh của một ngư dân, với một đôi tàu, mỗi chuyến đi biển trung bình phải cần tới 60.000 lít dầu, hiện nay ra khơi chi phí mua dầu sẽ là 220 triệu, đó là chưa tính các chi phí khác nữa.

Nếu may mắn gặp được luồng cá lớn, mỗi chuyến đi được 80 tấn cá, bán được giá thì thu về 240 triệu đồng, cộng các chi phí như thuê nhân công, mua nhu yếu phẩm để đi biển... thì vẫn lỗ.

Năm 2007, một chuyến tàu công suất nhỏ đi đánh cá sẽ phải chi trên 5,1 triệu đồng tiền dầu/chuyến còn nay ngư dân phải chi tới trên 6 triệu đồng tiền dầu/chuyến. Nếu so với giá xăng dầu từ 2 đến 3 năm trở về trước, ra khơi vẫn bị lỗ từ 15 triệu - 20 triệu đồng. 

MỚI - NÓNG