Ngư dân trúng đậm cá cơm đầu năm mới

Ảnh minh họa. Internet.
Ảnh minh họa. Internet.
Trong những ngày Tết vừa qua, hàng trăm tàu cá đánh bắt xa bờ có hiệu quả cao, hoạt động khai thác thủy sản ven bờ cũng trúng lớn.

Tại huyện Tuy An và thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, phần lớn ngư dân đều hành nghề lưới kéo (còn gọi là lưới xúc có chong đèn và giả cào). Hai loài cá ưa ánh sáng vào đèn nhiều trong những ngày qua là cá cơm và cá trích. Trung bình mỗi chuyến biển khoảng 3 ngày, ngư dân thu được 2-3 tấn cá loại này.

Hiện, cá cơm loại 1 của biển giá 14.000 đồng/kg, cá trích dao động 12.000-16.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí mỗi lao động, ngư dân thu được hơn 500.000 đồng/ngày.

Theo nhiều ngư dân, trong những ngày qua, lượng cá cơm, cá trích và tôm hùm giống xuất hiện nhiều do gần đến vụ cá Nam. Biển êm, gió nhẹ cũng là điều kiện thuận lợi giúp các loài cá sinh sống ở tầng nước mặt, ưa ánh sáng vào đèn nhiều hơn.

Theo Theo VTV
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.