Người dân xã Đa Phước trúng mùa cá

Cứ mỗi 6 tháng, người dân ở Ấp 3, xã Đa Phước (Bình Chánh) lại tất bật chuyện ngăn rạch, vây lưới… để thu hoạch cá.

Sáng ngày 19-10, khi trời bắt đầu ửng sáng, chúng tôi ghé thăm và ghi nhận cảnh nhộn nhịp thu hoạch cá của một số hộ dân ở Ấp 3, xã Đa Phước (Bình Chánh)… “Hôm nay anh em tụi tui sẽ phụ vây và kéo lưới… cho ao cá của nhà anh Bảo và anh Tân. Nhìn mặt nước ao hôm nay, tui đoán sẽ có nhiều cá hơn vụ trước nè…”, anh Chín Khìa vừa lội dưới ao cá vừa ngóng lên chia sẻ.

Người dân xã Đa Phước trúng mùa cá ảnh 1
 
Người dân xã Đa Phước trúng mùa cá ảnh 2

Vây lưới và gom cá vô bờ

Chia sẻ cùng chúng tôi, hộ nuôi cá lâu năm là anh Lê Văn Tân (C9/171 Ấp 3, xã Đa Phước) cho biết mỗi vụ thu hoạch cũng được khoảng 800 kg cho đến 1 tấn. Cá ở đây chủ yếu là rô phi, trám cỏ, sặc, đối, chép, mè, tra… Mỗi 6 tháng thì thu hoạch một lần. Sau khi trừ chi phí giống và công thì có lãi khoảng 15-20 triệu đồng. 

Người dân xã Đa Phước trúng mùa cá ảnh 3
 
Người dân xã Đa Phước trúng mùa cá ảnh 4

Đưa cá lên bờ và phân loại cá

Sau gần 2 tiếng đồng hồ vây, kéo lưới, ao nhà anh Bảo và anh Tân thu hoạch tổng cộng hơn 1,5 tấn cá các loại. Nở nụ cười trên môi, anh Tân chia sẻ: năm nào trời thương thì lãi nhiều hơn. Thắc mắc hai chữ “trời thương”, anh Tân kể: sau khi thu hoạch cá 1-2 ngày thì tui mở cống để lấy nước ngoài sông chảy vô ao, nuôi vụ tiếp theo. Con nước vô mà nước không bị ô nhiễm, nước sạch cộng thêm các loại cá, tôm, cua… lùa theo con nước chảy vô nữa thì năm đó trúng đậm.

Được biết, hầu hết các hộ nuôi cá ở đây là nuôi thiên nhiên. Cái họ sợ nhất là nguồn nước sông liệu có đảm bảo chất lượng hay không và mưa nắng thất thường sẽ làm ảnh hưởng đến nhiệt độ và môi trường nước trong ao. Từ thông tin này, chúng tôi tìm hiểu thêm và ghi nhận: Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước chỉ cách các ao nuôi cá ở Ấp 3, xã Đa Phước này khoảng 2 km. Điều đó cho thấy, nguồn nước sông ở khu vực này đạt chất lượng và người dân vẫn hàng ngày lấy nước vô ao để nuôi cá.

VWS khen thưởng 2 nhân viên xuất sắc nhất tháng

Ngày 19/10, tại văn phòng Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, ông Kevin Moore- GĐ điều hành VWS thay mặt ban lãnh đạo Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam, chủ đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, trao phần thưởng cho 2 nhân viên có thành tích lao động xuất sắc trong tháng 9 vừa qua Đó là, anh Tô Hoàng Đức, phụ trách IT và anh Huỳnh Ngọc Bảo, phụ trách khâu vận hành.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.