Nhà máy In tiền Quốc gia được sản xuất vàng miếng

Nhà máy In tiền Quốc gia được sản xuất vàng miếng
TP - Ngân hàng Nhà nước vừa cho phép Nhà máy In tiền Quốc gia được bổ sung chức năng in, đúc tiền và sản xuất vàng miếng, vật phẩm lưu niệm bằng vàng.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, sau 2 năm Nghị định 24 ra đời, không tổ chức bất cứ phiên đấu thầu vàng miếng nào, không phải dùng dự trữ ngoại tệ can thiệp thị trường vàng. 

NHNN quy định toàn thị trường chỉ có một thương hiệu duy nhất do Cty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC gia công. Tuy nhiên, ngày 5/1, cơ quan này ban hành quyết định cho phép Nhà máy In tiền Quốc gia được bổ sung chức năng in, đúc tiền và sản xuất vàng miếng, vật phẩm lưu niệm bằng vàng.

Theo NHNN, đến thời điểm này, toàn bộ quan hệ huy động, cho vay vốn bằng vàng đã được chuyển sang quan hệ mua - bán vàng. Đây là bước tiến quan trọng góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng “vàng hóa” trong nền kinh tế. Tình trạng đầu cơ, nhập lậu vàng đã được kiểm soát. Đặc biệt, từ đầu năm 2014 đến nay, NHNN không phải sử dụng dự trữ ngoại hối để can thiệp thị trường.

MỚI - NÓNG