Nhãn muộn Hoài Đức sắp xuất Mỹ

Nông dân chăm sóc nhãn chín muộn.
Nông dân chăm sóc nhãn chín muộn.
TP - Người dân trồng nhãn chín muộn ở các huyện Hoài Đức, Quốc Oai (Hà Nội) rất lạc quan vì giống nhãn này liên tục được mùa, được giá. Một tin vui nữa lại vừa đến khi có doanh nghiệp ngỏ ý đưa nhãn Hoài Đức sang Mỹ.

Những ngày này, không khí tại các vườn nhãn huyện Hoài Đức rất rộn ràng, bởi chỉ còn 1 tuần nữa những trái nhãn đầu tiên sẽ thu quả ngọt. Bà Thắm, nông dân tại thôn An Thượng, xã Song Phương, huyện Hoài Đức cho biết, năm nay năng suất nhãn chín muộn cao. Một số hộ nông dân cho biết, năm nay thời tiết khá thuận lợi nên tỷ lệ đậu quả của nhãn muộn cao hơn năm ngoái, báo hiệu một vụ mùa bội thu. Thời gian thu hoạch nhãn dự kiến bắt đầu từ tháng 9, do muộn hơn chính vụ nên đầu ra của nhãn khá thuận lợi, không bị cạnh tranh nhiều. Ông Trần Văn Bảy, thôn Ba Lương ước tính, với diện tích trồng 2 ha nhãn chín muộn, bình quân sản lượng nhãn thu được của gia đình đạt 20 - 25 tấn.

Hiện nay Hoài Đức đang trồng hai loại nhãn: HTM1 (quả méo) và HTM2 (quả tròn). Đặc điểm của hai giống này là quả sai, to, vỏ mỏng, ăn có vị ngọt thanh và đặc biệt là chín muộn hơn các giống nhãn khác từ 30 đến 45 ngày. Trong đó, giống HTM1 quả to, màu vàng sáng, vỏ mỏng, năng suất khoảng 300-350kg/cây 7-8 năm tuổi. Còn giống HTM2 màu hơi sẫm, cùi dày, ăn giòn, dai hơn giống HTM1, năng suất khoảng 200-250kg/cây. Các loại sản phẩm nhãn chín muộn được chứng nhận VietGap đều phải tuân thủ quy định trồng chặt chẽ: Nước tưới cho cây trồng phải sạch, chỉ sử dụng phân hữu cơ, các loại thuốc bảo vệ thực vật chủ yếu bằng sinh học và phun thuốc trước thời kỳ thu hoạch từ 1,5 đến 2 tháng.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Hiến, Trưởng phòng Kinh tế huyện Hoài Đức cho biết, không chỉ được mùa, được giá, nhãn Hoài Đức đã được DN tìm đến ngỏ ý xuất Mỹ để thăm dò thị trường. Tuần tới, Phòng Kinh tế sẽ trực tiếp vào vườn, kiểm tra, lựa chọn những lô nhãn đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Sau đó sẽ đóng gói mang vào Bình Dương chiếu xạ rồi xuất Mỹ. Ông Hiến cũng cho biết thêm, năm 2011, “Nhãn chín muộn Hoài Đức” đã được đăng ký nhãn hiệu với diện tích 125ha, với 57 hội viên. Hiện diện tích nhãn chín muộn đã đạt 200 ha, sản lượng khoảng 2.000- 2.200 tấn quả, đem lại doanh thu hàng chục tỷ đồng. “Tuy đây chỉ là lô nhãn mang tính thử nghiệm, nhưng cũng là tín hiệu đáng mừng cho nhãn hiệu nhãn muộn của huyện Hoài Đức”, ông Hiến nói.

Ông Vương Duy Hướng, Bí thư Huyện ủy Hoài Đức cho biết, nhãn chín muộn cũng là một mô hình rất thành công ở Hoài Đức, được nhân dân tại các xã vùng bãi phát triển mạnh cả về diện tích và sản lượng. Huyện đang đề nghị thành phố chỉ đạo và hỗ trợ để nhãn Hoài Đức được xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.