Nhân rộng cây trồng biến đổi gene ở Việt Nam

Ngô Bt
Ngô Bt
TP - Trên thế giới vẫn chưa tìm thấy trường hợp nào bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe do cây trồng biến đổi gene (Bt) gây ra. Ở Việt Nam, dù mới bắt đầu khảo nghiệm, nhưng cho thấy nhiều triển vọng phát triển loại cây này.
Ngô Bt
Ngô Bt .

Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo Công nghệ sinh học: Hướng phát triển cho tương lai do Bộ NN&PTNT và Đại sứ quán Mỹ tổ chức hôm qua tại Hà Nội. Tại hội thảo PGS-TS Lê Huy Hàm, Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam cho biết: Dù giống ngô Bt thử nghiệm đã được trồng, sử dụng tại Mỹ và Canada từ năm 1996; sau đó dùng làm thức ăn tại nhiều nước trên thế giới, nhưng khi vào Việt Nam các loại giống này cũng phải tuân thủ các bước khảo nghiệm nghiêm ngặt.

TS Hàm cho biết, kết quả sơ bộ khảo nghiệm cho thấy, tính ưu việt về kháng sâu, cỏ rất rõ rệt ở cây biến đổi gene. Dự kiến, đầu năm 2011, Bộ NN&PTNT sẽ khảo nghiệm ngô Bt diện rộng và triển khai đại trà vào cuối năm 2011, đầu 2012.

Các nhà khoa học cho rằng, chúng ta không nên làm ngơ trước thành tựu của cây trồng Bt. Tất nhiên, làm gấp nhưng phải tuân theo từng bước. Trước tiên, có thể ứng dụng với cây làm thức ăn gia súc, và cuối cùng, các cây lương thực cho người. Theo TS Reynaldo V.Ebora, Đại học Los Banos, Philippines, chưa phát hiện một trường hợp nào dùng Bt mà bị ảnh hưởng tới sức khỏe, an toàn sinh học.

MỚI - NÓNG