Nhà đầu tư nước ngoài mua 1,2 triệu cổ phần của Điện lực Khánh Hòa

Nhà đầu tư nước ngoài mua 1,2 triệu cổ phần của Điện lực Khánh Hòa
Kết thúc phiên đấu giá chiều 17/3 tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, hơn 2,1 triệu cổ phần của Nhà máy Điện Khánh Hoà đã được bán hết cho 53 nhà đầu tư. Các nhà đầu tư nước ngoài đã mua được 1,2 triệu cổ phần.

Tổng giá trị cổ phần của Nhà máy Điện lực Khánh Hoà đưa ra đấu giá là 21,218 tỷ đồng với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Với mức giá đấu thành công bình quân là 13.109 đồng/cổ phần, Điện lực Khánh Hoà đã thu về hơn 27,8 tỷ đồng, lãi hơn 6,5 tỷ đồng.

Điện lực Khánh Hoà là một trong 5 doanh nghiệp của Tổng Cty Điện lực Việt Nam (EVN) đang thực hiện cổ phần hóa trong năm 2005, với vốn điều lệ khi thành lập hơn 163,2 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ cổ phần Nhà nước là 51%.

Trong năm nay, EVN cũng có kế hoạch cổ phần hóa 2 nhà máy điện là Thác Bà và Phả Lại và một số Cty Điện lực tỉnh.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).