Nhập khẩu gần 5 tỷ USD thức ăn chăn nuôi

Nhập khẩu gần 5 tỷ USD thức ăn chăn nuôi
TP - Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết, năm 2014, cả nước chi gần 4,87 tỷ USD để nhập 11,7 triệu tấn thức ăn chăn nuôi (gồm cả thức ăn thủy sản). 

Trong đó, một số loại nguyên liệu phải nhập với số lượng lớn như: gần 2 triệu tấn khô dầu các loại với giá trị trên 3,7 tỷ USD; ngô hạt trên 4,7 triệu tấn, giá trị trên 1,72 tỷ USD; bột thịt xương gần 215 triệu USD, lúa mỳ trên 133 triệu USD… Hiện Việt Nam có hơn 200 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp, trong đó có 61 doanh nghiệp nước ngoài và liên doanh, nhưng chiếm tới 60% sản lượng (trên 8,5 triệu tấn).

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.