Nhập khẩu thêm 30.000 tấn đường

Nhập khẩu thêm 30.000 tấn đường
Tin từ Hiệp hội Mía đường VN ngày 17/7 cho biết, Bộ Thương mại vừa cấp phép cho các doanh nghiệp sản xuất sữa và bánh kẹo của VN tiếp tục nhập khẩu thêm 30.000 tấn đường.
Nhập khẩu thêm 30.000 tấn đường ảnh 1
Nhập khẩu đường nhằm bù đắp cho sản lượng đường bị thiếu hụt

Việc Bộ Thương mại cho phép nhập khẩu đường nhằm bù đắp cho sản lượng đường bị thiếu hụt (khoảng 150.000 tấn) trong niên vụ 2004 – 2005 và hạn chế tình trạng nhập lậu đường vào VN khi lượng dự trữ đã cạn dần.

Như vậy, đến nay Bộ Thương mại đã cho phép nhập khẩu tổng cộng 90.000 tấn đường. Theo kế hoạch đến ngày 15-8, một số nhà máy đường ở phía Nam mới bắt đầu đi vào hoạt động.

Kể từ đầu tháng 7 khi giá xăng dầu tăng, cộng với tình trạng thiếu hụt đường trong nước đã khiến cho giá đường tăng thêm 800 đồng/kg và giá phổ biến ở mức 8.000 đồng/kg.

MỚI - NÓNG