Nhập lậu tỏi và cà rốt Trung Quốc về vùng rau nổi tiếng Đà Lạt

Lần đầu tiên Quản lý thị trường phát hiện số lượng lớn cà rốt Trung Quốc nhập lậu vào Lâm Đồng
Lần đầu tiên Quản lý thị trường phát hiện số lượng lớn cà rốt Trung Quốc nhập lậu vào Lâm Đồng
TPO - Nhận được thông tin một chiếc xe tải đang “chở củi về rừng” (chở nông sản lên vùng sản xuất rau củ quả chất lượng cao Đà Lạt-Lâm Đồng), các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện khối lượng lớn nông sản dán nhãn Trung Quốc.

Ngày 27/7, cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ kinh doanh hàng hóa nhập lậu vừa bị bắt quả tang trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đội Cảnh sát giao thông huyện Đạ Huoai và Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng) đã phối hợp kiểm tra chiếc xe tải do tài xế Hồ Văn Toàn (trú đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) điều khiển.

Trong thùng  xe tải có 3,9 tấn cà rốt và 200 kg tỏi gắn nhãn mác xuất xứ từ Trung Quốc. Chủ hàng là ông Nguyễn Văn Thành (có cơ sở kinh doanh tại thị trấn Liên Nghĩa) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Các loại cà rốt và tỏi trên xe tải này này chỉ có giá từ 3.000 - 5.000 đồng/kg, trong khi các sản phẩm cùng loại sản xuất tại Việt Nam có giá cao gấp nhiều lần.

Nhập lậu tỏi và cà rốt Trung Quốc về vùng rau nổi tiếng Đà Lạt ảnh 1 Tỏi Trung Quốc phát hiện trên xe tải

Các loại nông sản này nếu vận chuyển trót lọt về Đà Lạt và vùng phụ cận có thể sẽ được gắn mác Đà Lạt để tiêu thụ ngoài thị trường với giá cao hơn nhiều.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản, tịch thu toàn bộ số hàng trên, đồng thời củng cố hồ sơ để xử phạt chủ hàng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

 Những năm gần đây đã xuất hiện những cơ sở kinh doanh nhập công khai hoặc nhập lậu các loại nông sản Trung Quốc như hành, tỏi, khoai tây, bắp cải, cải thảo, cà rốt về các vùng phụ cận của Đà Lạt như Đức Trọng, Đơn Dương… với giá rẻ mạt, sau đó tút tát, thay đổi bao bì, nhãn mác để đưa ra thị trường tiêu thụ thu lãi khủng.

Hành vi này không chỉ ảnh hưởng xấu đến uy tín, chất lượng của vùng rau Đà Lạt-Lâm Đồng mà còn gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.