Nhập siêu quay trở lại

TP - Thông tin từ Bộ Công Thương cho hay, sau khi thặng dư 816 triệu USD trong tháng đầu tiên của năm 2019, sang tháng 2 nhập siêu của Việt Nam đã trở lại với kim ngạch đạt 900 triệu USD.

Như vậy, sau 2 tháng đầu năm 2019 cán cân thương mại thâm hụt nhẹ 84 triệu USD. Trong đó, khối doanh nghiệp trong nước nhập siêu 4,57 tỷ USD, khối doanh nghiệp FDI tiếp tục xuất siêu 4,49 tỷ USD.

Theo số liệu của Bộ Công Thương, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 2 đạt 30,1 tỷ USD, giảm mạnh 30,5% so với tháng trước. 

MỚI - NÓNG