Nhật Bản ký công hàm nối lại ODA cho Việt Nam

Nhật Bản ký công hàm nối lại ODA cho Việt Nam
TP - Nhôm nay (31/3), đại diện Việt Nam và Nhật Bản ký công hàm trao đổi viện trợ phát triển chính thức (ODA).

Theo Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), tổng nguồn vốn vay ưu đãi của Nhật Bản dành cho Việt Nam lần này trị giá 83,2 tỷ yên (gần 900 triệu USD); tập trung vào bốn dự án gồm thoát nước cải thiện môi trường Hà Nội (29,2 tỷ yên); cải thiện môi trường TP Hải Phòng (21,3 tỷ yên); tín dụng chuyên ngành giao thông nhằm cải thiện mạng lưới đường quốc gia (17,9 tỷ yên), và xây dựng tuyến đường sắt nội đô Hà Nội (14,6 tỷ yên).

Với việc hình thành JICA mới (từ 1/10/2008), theo thỏa thuận, cơ quan đấu thầu công khai sẽ được thành lập để đánh giá và lựa chọn nhà thầu tốt nhất cho các dự án ODA sử dụng nguồn vốn vay từ Nhật Bản. Ngày 23/2/2009, Ngoại trưởng Nhật Bản tuyên bố Chính phủ nước này quyết định nối lại ODA cho Việt Nam.

MỚI - NÓNG