Nhật muốn có khối thương mại châu Á

Nhật muốn có khối thương mại châu Á
Nhật Bản nói họ muốn đề xuất kế hoạch thành lập khối thương mại tự do châu Á gồm 16 quốc gia để giúp hòa nhập kinh tế của khu vực.
Nhật muốn có khối thương mại châu Á ảnh 1
Một thỏa thuận thương mại tự do khu vực có thể giúp kinh tế Nhật

Khối này sẽ có số dân chiếm một nửa tổng dân số thế giới và lớn hơn cả EU và NAFTA.

Thỏa thuận sẽ bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ - 2 nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.

Nó cũng sẽ bao gồm ASEAN, Úc, New Zealand và Hàn Quốc.

Takeshi Fujimoto, từ Bộ Kinh tế Nhật, nói đề xuất sẽ chính thức công bố vào thứ Sáu tuần này và ông nói ông hy vọng sẽ kết thúc thương lượng vào năm 2010.

Một khó khăn là quan hệ căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Mới đây cựu Thủ tướng Nhật Ryutaro Hashimoto đã đến Bắc Kinh gặp Chủ tịch Hồ Cẩm Đào để cải thiện quan hệ.

Ông Fujimoto nói mặc dù còn nhiều vấn đề chính trị, nhưng giới doanh nhân Nhật rất quan tâm đến một khối thương mại tự do.

Tuy nhiên, một số chuyên gia nói tầm mức khổng lồ của một khối thương mại như vậy sẽ làm thương lượng rất khó kết thúc.

Hiện Nhật Bản có các thỏa thuận thương mại riêng với Mexico, Singapore và Malaysia.

Trung Quốc có thỏa thuận thương mại tự do với 10 nước trong khối ASEAN.

Theo BBC

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.