Nhật và Hàn đầu tư vào nông nghiệp ĐBSCL

Nhật và Hàn đầu tư vào nông nghiệp ĐBSCL
TP - Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, hơn 25% doanh nghiệp Nhật rút khỏi Trung Quốc đang vào Việt Nam và đầu tư nông nghiệp ở ĐBSCL là một hướng tập trung. 

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường ĐH Cần Thơ và Cty TNHH Yanmar, YARI-Việt Nam đã có nhiều nghiên cứu về nông nghiệp và nông thôn. Đáng chú ý là các thực nghiệm về máy cấy lúa, thu hoạch lúa bằng máy gặp đập liên hợp có dây chuyền băm nhỏ rơm để rải trên đồng làm phân bón hữu cơ, hạn chế bón phân vô cơ. Nhiều doanh nghiệp Nhật đầu tư cho nông dân ở tỉnh An Giang, Đồng Tháp trồng lúa xuất khẩu sang Nhật.

Hàn Quốc vừa thành lập Cty Xúc tiến Đầu tư vào ĐBSCL, đặt tại Cần Thơ. Đặc biệt, Tập đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Hàn Quốc đang xây dựng vùng sản xuất lúa 20.000 ha ở tỉnh Đồng Tháp. Dự án này sẽ thiết kế lại đồng ruộng với vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, và thông qua đây thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp tư nhân ở Đồng Tháp bằng việc liên kết cung cấp đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.