Nhiều cán bộ, chiến sĩ thương, vong khi chống buôn lậu

Lực lượng liên ngành phối hợp bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 25 kg ma túy đá, 52 bánh hê-rô-in qua cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo ngày 17/7 vừa qua
Lực lượng liên ngành phối hợp bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 25 kg ma túy đá, 52 bánh hê-rô-in qua cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo ngày 17/7 vừa qua
TPO - Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, các đối tượng buôn lậu hoạt động ngày càng manh động hơn, sẵn sàng chống trả lực lượng thi hành công vụ. Sáu tháng qua, 1 cán bộ thuế, 8 chiến sĩ khác đã bị thương nặng khi chống buôn lậu.

Thông trên được công bố tại tại buổi họp báo chuyên đề về kết quả chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (CBL, GLTM & HG) 6 tháng đầu năm và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Theo PGS.TS Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, 6 tháng đầu năm, các đơn vị chức năng trên cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 88.229 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước gần 7,5 tỷ đồng, khởi tố 887 vụ với 889 đối tượng.

Tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp trên các tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ, tại các cảng hàng không quốc tế, bưu điện quốc tế, trên các tuyến đường biển và cả trong thị trường nội địa.

Các đối tượng buôn lậu hoạt động ngày càng manh động hơn, sẵn sàng chống trả lực lượng thi hành công vụ.

Tội phạm thường bố trí người đi cảnh giới, canh đường, theo dõi sát lực lượng chức năng nhằm trốn tránh và tẩu tán hàng hóa khi bị kiểm tra, bắt giữ…

Điển hình là ngày 22/12/2017, tại khu vực Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt đối tượng buôn lậu đã đâm xe ô tô làm một cán bộ Thuế hy sinh.

Ngày 7/3/2018, tại Bình Dương, lực lượng chức năng đã truy đuổi phương tiện vận chuyển 12.850 bao thuốc lá ngoại, đối tượng đã chống đối, tông xe trực diện vào lực lượng chức năng khiến 6 chiến sỹ bị thương.

Gần đây nhất là ngày 29/6, trong vụ bắt giữ 20 bánh heroin tại Nghệ An, đối tượng đã bắn trả làm 2 chiến sỹ Biên phòng bị thương nặng.

Đáng chú ý, theo ông Thế, tình trạng nhập phế liệu về Việt Nam để chế biến và tái xuất tăng cao so với thời gian trước.

Tại cửa khẩu cảng ở TP.HCM và Hải Phòng, cơ quan hải quan phát hiện nhiều vụ việc vi phạm về nhập khẩu phế liệu không đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện, cất giấu hàng cấm, hàng có giá trị, thuế suất cao… xen lẫn trong các lô hàng phế liệu.

Hiện nay vẫn tồn đọng một số lượng lớn container hàng phế liệu tại các cảng trọng điểm, gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

MỚI - NÓNG