Nhiều doanh nghiệp lắp 'vách ngăn' ở nhà ăn phòng COVID-19

Nhiều công ty lắp “vách ngăn” ở nhà ăn phòng Covid-19.
Nhiều công ty lắp “vách ngăn” ở nhà ăn phòng Covid-19.
TPO - Để phòng chống lây nhiễm Covid-19, nhiều công ty, nhà máy đã lắp vách ngăn tại các nhà ăn để hạn chế tiếp xúc giữa các công nhân. 

Sau khi việc cách ly toàn xã hội có hiệu lực từ ngày 1/4, nhiều nhà máy, công ty sản xuất nơi có đông công nhân làm việc đã có thêm  biện pháp phòng tránh Covid-19 như lắp vách ngăn tại nhà ăn công ty.

Nhiều doanh nghiệp lắp 'vách ngăn' ở nhà ăn phòng COVID-19 ảnh 1

Vách ngăn bàn ăn của công ty lọc hoá dầu Bình Sơn

Anh Nguyễn Đức – lãnh đạo một doanh nghiệp FDI tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, công ty anh đã lắp các vách ngăn tại nhà ăn. Trước khi vào xưởng sản xuất, công nhân được đo nhiệt độ, đeo khẩu trang và kính bảo hộ trong suốt quá trình làm việc.

Tuy nhiên, thời điểm nghỉ ăn trưa, công nhân phải gỡ khẩu trang, kính bảo hộ. Hơn nữa, công nhân ăn trưa theo ca nên số lượng người tập trung rất đông. Vì vậy, công ty quyết định lắp vách ngăn tại bàn ăn trong nhà ăn để đảm bảo ngăn cách từng người với nhau.

Nhiều doanh nghiệp lắp 'vách ngăn' ở nhà ăn phòng COVID-19 ảnh 2

Vách ngăn thường được làm bằng tấm nhựa, đặt trên dãy bàn ăn

Nhiều doanh nghiệp lắp 'vách ngăn' ở nhà ăn phòng COVID-19 ảnh 3

Mỗi người có một ô tách biệt trong giờ ăn 

Nhiều doanh nghiệp lắp 'vách ngăn' ở nhà ăn phòng COVID-19 ảnh 4

Vách ngăn thường làm bằng nhựa, đặt trên bàn ăn 

MỚI - NÓNG