Nhiều giải pháp cho mùa du lịch 2015 ở Sầm Sơn

Du lịch Sầm Sơn vào mùa. Ảnh: Hoàng Lam
Du lịch Sầm Sơn vào mùa. Ảnh: Hoàng Lam
TPO - Để mùa du lịch Sầm Sơn năm 2015 tiếp tục tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, chính quyền thị xã Sầm Sơn đã đưa ra nhiều giải pháp trên lĩnh vực an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, văn hóa ứng xử và thu hút đầu tư trên địa bàn.  

Cụ thể: Chính quyền và người dân của thị xã đã và đang thực hiện “9 có” như: Có hành vi ứng xử văn hóa, thân thiện, trung thực; có đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách; có môi trường xanh, sạch, đẹp; có trang phục lịch sự, đúng quy định; có niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; có hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, số lượng; có sử dụng hóa đơn, phiếu thu khi thanh toán; có phòng nghỉ, phòng ăn sạch đẹp, đạt chuẩn; có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.


Đồng thời, thực hiện “9 không” như: Không bán hàng rong, tẩm quất dạo, ăn mày, ăn xin; không chèo kéo, đeo bám làm phiền du khách; không mồi chài, ép buộc khách sử dụng hàng hóa, dịch vụ; không to tiếng, nặng lời với du khách; không xả rác thải, nước thải tùy tiện; không làm hàng quán, cơi nới, lấn chiếm trái phép; không sử dụng, đậu đỗ phương tiện sai quy định; không tổ chức trò chơi có thưởng, cờ bạc trá hình; không chăn, thả gia súc, gia cầm trong khu du lịch.

Theo kế hoạch, du lịch hè Sầm Sơn năm 2015 sẽ diễn ra 2 đợt: Đợt 1 là tuần văn hóa du lịch Sầm Sơn diễn ra từ ngày 28/4 đến ngày 8/5 với nhiều hoạt động du lịch đặc sắc như: Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn, khai trương sân Golf… Đợt 2, là các hoạt động lễ hội , văn hóa, thể thao từ tháng 6 đến tháng 9/2015 như tổ chức lễ hội bánh Chưng - bánh Giầy, Lễ hội cầu Ngư…

Được biết, chuẩn bị phục vụ du lịch hè Sầm Sơn 2015, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã đã đưa thêm hơn 2.000 phòng nghỉ đạt chuẩn, nâng tổng số phòng nghỉ là gần 12.000 phòng (trong đó có 580 phòng VIP). 

Dự kiến, mùa du lịch này, thị xã Sầm Sơn phấn đấu đón được 3,5 triệu lượt du khách, tăng 11,2% so với năm 2014; doanh thu ước đạt 2.000 tỷ đồng, tăng 12,4% so với năm 2014.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.