Nhiều lãnh đạo nền kinh tế, tập đoàn lớn dự CEO Summit

Nhiều lãnh đạo nền kinh tế, tập đoàn lớn dự CEO Summit
TPO - Hôm nay, 18/11, tại TT Hội nghị quốc gia, Hội nghị Thượng đỉnh các Tổng giám đốc Doanh nghiệp (CEO Summit) APEC 2006 tiếp tục ngày làm việc thứ hai, cũng là ngày làm việc cuối cùng.
Nhiều lãnh đạo nền kinh tế, tập đoàn lớn dự CEO Summit ảnh 1

Trong ngày làm việc hôm nay, một số lãnh đạo và quan chức cấp cao của các nền kinh tế đã đến tham dự và phát biểu tại Hội nghị.

Phó Tổng thống thứ nhất Peru Luis Giampietri tham gia đối thoại cùng ông Supachai Panitchpakdi, Tổng thư ký UNCTAD, nguyên Tổng giám đốc WTO, về “Thu hút thành công đầu tư trực tiếp nước ngoài: Bài học từ các nền kinh tế APEC”.

Trong các phiên làm việc ngày thứ hai, một số lãnh đạo các tổ chức, tập đoàn nổi tiếng sẽ tham gia thảo luận:

Ông Mustafa Mohatarem, Giám đốc kinh tế Tập đoàn General Motors; Ông Scott Price, Tổng Giám đốc DHL Express Châu Á – Thái Bình Dương; Ông Christopher J. Rooney, Phó Chủ tịch cấp cao AT&T; Ông Rupert Keeley, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Visa Châu Á – Thái Bình Dương; Ông Michael Ducker, Chủ tịch FedEx Express International; Bà Virginia B. Foote, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thương mại Mỹ - ASEAN…

Thủ tướng Australia John Howard có bài phát biểu với chủ đề “Những chính sách để thúc đẩy Sáng tạo trở thành một động lực tăng trưởng kinh tế”.

Thủ tướng Malaysia Abdullah Badawi có bài phát biểu với chủ đề “Tìm kiếm mục đích chung trong một thế giới đa dạng”.

Chiều cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice có bài phát biểu với chủ đề “Tầm nhìn của Mỹ về APEC: Hợp tác để hướng tới một cộng đồng”.

Tại phiên làm việc cuối cùng vào chiều nay, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch CEO Summit APEC 2006 sẽ có bài phát biểu tuyên bố bế mạc Hội nghị. Hội nghị CEO Summit 2007 sẽ được tổ chức tại Sydnay, Australia.

Vào lúc 19h30 tối nay, tiệc chia tay các đại biểu dự CEO Summit sẽ được tổ chức tại khách sạn Melia, Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.