Sau Tết, mặt hàng rau xanh tại Hà Nội tăng giá. Ảnh: Phạm Yên |
Theo quan sát của chúng tôi, nhiều kí túc xá như: Mễ Trì, Kinh tế Quốc dân, đều đã thông báo tăng giá suất ăn.
Cụ thể, ở KTX Mễ Trì, một suất ăn bình thường giá 5 nghìn đồng, nay tăng lên 8.000 đến 10.000 đồng.
Qua khảo sát tại các chợ Phùng Khoang, Hạ Đình, Thành Công, Cầu Giấy…cho thấy, nhiều mặt hàng đã tăng từ 20 - 40% và thậm chí lên đến 100% so với thời điểm trước Tết Nguyên đán.
Về mặt hàng rau giá rau cải cúc 4 nghìn đồng/bó, cải xoong là 5 nghìn đồng/bó, rau cần 13 nghìn đồng/bó, rau muống 12 nghìn đồng/bó. Nhìn chung tất cả các loạt rau như cải, cần, su hào, xà lách…giá đều tăng gấp đôi thậm chí gấp ba so với trước.
Về các mặt hàng thủy sản, như cá trắm 80 nghìn đồng/kg loại trắm to, tôm sú giao động từ 350 đến 450/kg tùy loại, cua biển 250 nghìn đồng/kg nếu có gạch, còn không gạch là 150 nghìn, ngao biển bình quân 15 nghìn đồng/kg sống. .... Ngoài ra, các loại hải sản khác như: sò huyết, nghêu, mực..., cũng đều tăng giá từ 20.000-80.000 đồng/kg so với thời điểm trước Tết.
Về giá thịt của các loại gia súc, như thịt bò có giá từ 100.000 - 130.000 đồng/kg, thịt lợn từ 70.000-90.000 đồng/kg, sườn thăn từ 60.000 - 90.000đ/kg, thịt gà từ 80.000-130.000đồng/kg. Nhìn chung các loại thịt vịt, ngan, ngỗng…giá đều tăng 1,5 lần. Nhiều quán phở cũng tăng giá bán bình quân mỗi bát từ 2 đến 4 nghìn đồng.
Cũng bắt đầu từ ngày 1/3 giá bán ga của nhiều công ty bắt đầu tăng thêm 4.000 đến 6.500 đồng loại bình 12kg. Hiện nay các bến xe đang tính toán để tiếp tục tăng thêm giá cước cho phù hợp khi giá xăng dầu vừa tăng.
Giá các loại hoa quả, trái cây cũng được đà tăng cao, đặc biệt là trái cây nội. Chẳng hạn giá cam từ 30.000-40.000 đồng/kg; thanh long 25.000- 35.000 đồng/kg; xoài từ 20.000-50.000 đồng/kg...
Theo Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 2 vừa qua tăng 3,92%. Điều đáng nói, giá các loại hàng hóa đều tăng, trong đó nhóm hàng tăng cao nhất là các mặt hàng ăn uống (tăng 7,15%). Đặc biệt nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống (như: thịt gà, thịt bò, cá, rau các loại...), ở nhiều khu vực giá tăng từ 20-60% so với thời điểm trước Tết Nguyên đán.