Nhiều nhà máy đường tranh mua nguyên liệu

Nhiều nhà máy đường tranh mua nguyên liệu
TP - Viện Nghiên cứu Thương mại, Bộ Công Thương cho biết, giá mía đang ở mức cao, nhiều nhà máy hoạt động cầm chừng vì thiếu nguyên liệu sản xuất.

Ở các tỉnh phía Nam đã xảy ra tình trạng nông dân không thực hiện đúng hợp đồng bao tiêu đã cam kết với các nhà máy mía, không bán mía cho nhà máy mà bán ra ngoài với giá cao hơn. Hiện chỉ có 5 trong số 15 nhà máy ở khu vực phía Nam có hợp đồng bao tiêu mía dài hạn với nông dân thông qua các hợp tác xã nông nghiệp và có vùng nguyên liệu tương đối ổn định.

Còn lại 10 nhà máy, việc ký hợp đồng bao tiêu sau thời gian đầu phát triển mạnh, chiếm đến 70-80%. Đến niên vụ vừa rồi có nhà máy chỉ còn chưa đến 20% vùng nguyên liệu. Do thiếu mía nên phải đi mua tranh nguyên liệu với các nhà máy khác trong khu vực.

Giá bán đường tại nhà máy hiện đang ở mức cao nhất kể từ đầu năm. Đường tinh luyện (RE) bán buôn tại các nhà máy ở mức 18.500-18.800 đồng/kg, đường RS từ 17.300-17.800 đồng/kg (đã bao gồm thuế VAT), tăng 3.500-4.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái. Giá bán lẻ trên thị trường dao động 19.500-22.000 đồng/kg tuỳ loại. Như vậy, giá đường tăng 27% so cùng kỳ năm 2009 và tăng 3,2% so đầu năm.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.