Nhiều nhà nhập khẩu chờ mua gạo VN

Nhiều nhà nhập khẩu chờ mua gạo VN
Hãng tin Dow Jones dẫn lời một nhà kinh doanh gạo ở Bangkok cho biết một số khách hàng truyền thống của Thái Lan, đã tạm ngừng nhập khẩu gạo Thái do giá quá cao để chờ mua gạo Việt Nam với giá rẻ hơn.
Nhiều nhà nhập khẩu chờ mua gạo VN ảnh 1

Nguồn tin này cho biết, tuần trước, nông dân Việt Nam đã bắt đầu triển khai thu hoạch lúa vụ đông xuân, và dự kiến chỉ trong tháng 3 tới gạo Việt Nam - đối thủ cạnh tranh chính của gạo Thái - sẽ bắt đầu được chào bán nhiều trên thị trường.

Giá gạo Thái hiện vẫn giữ ở mức cao do nguồn cung bị thắt chặt. Trong phiên đầu tuần này, gạo Thái 100% B, được chào bán với giá 305 USD/tấn, gạo Thái 5% tấm cũng ở mức cao 300 USD/tấn, trong khi loại gạo này của Việt Nam, hiện chỉ ở mức 260 USD/tấn.

Giới kinh doanh gạo ở Thái Lan cho biết, tuy nông dân nước này cũng sẽ thu hoạch lúa vụ hai vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 tới, nhưng nhiều khả năng giá gạo Thái sẽ không giảm do chính phủ nước này có thể sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp nhằm hỗ trợ giá gạo trong nước.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG