Nhìn gần 9 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới

Nhìn gần 9 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới
TPO - Trang Wealth-X vừa đưa ra bảng danh sách 9 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới. Theo đó, nữ tỷ phú giàu nhất là người Mỹ, sở hữu trị giá tài sản lên tới 37.9 tỷ USD.  

Theo danh sách từ Wealth-X, nữ tỷ phú lớn tuổi nhất năm nay 92 tuổi, trong khi nữ tỷ phú trẻ nhất chỉ mới 33 tuổi. 

Cũng theo thống kê của Wealth-X và ngân hàng Thụy Sỹ UBS, trên thế giới có khoảng 286 tỷ phú nữ với độ tuổi trung bình là 61 tuổi.

Nhìn gần 9 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới ảnh 1

Vị trí quán quân thuộc về nữ tỷ phú Mỹ Christy Walton của tập đoàn Walmart với tổng trị giá tài sản lên tới 37,9 tỷ USD. 

Nhìn gần 9 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới ảnh 2

Đứng thứ hai là bà chủ hãng mỹ phẩm L’Oreal danh tiếng của Pháp Liliane Bettencourt với tổng tài sản trị giá 31,3 tỷ USD. Đây là nữ tỷ phú lớn tuổi nhất (92 tuổi).

Nhìn gần 9 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới ảnh 3

Xếp thứ ba là “Bà hoàng quặng sắt” Gina Reinhart (Úc) với tài sản lên tới 14,8 tỷ USD. 

Nhìn gần 9 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới ảnh 4

Bộ ba chị em người Mexico Vanessa Paola Slim Hajj, Maria Soumaya Slim de Romero và Johanna Slim Ayub đồng đứng vị trí thứ 4 với tài sản lên tới 6,3 tỷ USD/người. Trong ảnh là nữ tỷ phú Soumaya Slim de Romero.

Nhìn gần 9 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới ảnh 5

Đại diện cho phía châu Á là nữ tỷ phú người Trung Quốc, Yang Huiyan cũng sở hữu khối tài sản trị giá 6,3 tỷ USD. Đây là nữ tỷ phú trẻ tuổi nhất khi mới chỉ 33 tuổi. 

Nhìn gần 9 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới ảnh 6

Kế tiếp trong bảng xếp hạng là nữ tỷ phú giàu nhất Israel Shari Arison với 4,2 tỷ USD. 

Nhìn gần 9 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới ảnh 7

“Nữ tỷ phú đô la” Nigeria Folorunsho Alakija với tài sản 1,2 tỷ USD. 

Theo Theo Dailymail, Wealth-X
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.