Những điều chưa biết về nữ tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ

Elizabeth Holmes thường được so sánh với Steve Jobs vì có thói quen mặc áo len cổ lọ, kín tiếng và ăn kiêng. Ảnh: nguồn Forbes.
Elizabeth Holmes thường được so sánh với Steve Jobs vì có thói quen mặc áo len cổ lọ, kín tiếng và ăn kiêng. Ảnh: nguồn Forbes.
Được so sánh với huyền thoại quá cố Steve Jobs do thường mặc áo len cổ lọ, Elizabeth Holmes cũng là người kín tiếng và thích ăn kiêng.

Holmes là nhà sáng lập công ty thử máu Theranos, trị giá 9 tỷ USD. Việc chú của cô mất vì bệnh ung thư do không được phát hiện sớm là lý do thúc đẩy Elizabeth phát triển một phương pháp phát hiện mầm bệnh trong những giai đoạn đầu. Cô từng học đại học Stanford nhưng bỏ dở khi còn là sinh viên năm 2 để sáng lập nên Theranos năm 2003. Ngoài ra, nữ tỷ phú giàu nhất nước Mỹ này cũng có những bí mật ít người biết:

1. Holmes sinh năm 1984 và xếp vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng Những phụ nữ giàu nhất nước Mỹ năm 2015 với khối tài sản 4,7 tỷ USD.

2. Lúc 9 tuổi, cô viết một bức thư cho bố với nội dung “Những gì con muốn làm trong đời là phát hiện ra một thứ mới mẻ, một thứ mà loài người nghĩ là không thể”

3. Cô học theo học kỹ sư hóa học Đại học Stanford. Trong chưa đầy hai năm, cô nộp đơn xin cấp bằng sáng chế đầu tiên. Đến nay Holmes có 84 bằng sáng chế.

4. Công ty Theranos là sự kết hợp của hai từ “Therapy”(phương pháp chữa bệnh) và “Diagnose”(chẩn đoán)

5. Từ khi thành lập năm 2003, Theranos đã phát triển phương pháp thí nghiệm máu giúp phát hiện bệnh tật sớm từ mầm mống ung thư tới tỷ lệ cholesterol cao chỉ từ 1 giọt máu.

6. Cô được ví như Steve Jobs do thường mặc áo len cổ lọ, và sáng lập công ty sau khi “nghĩ về những thay đổi lớn nhất mà tôi có thể làm được cho thế giới này”

7. Cô kiêng cà phê, không hẹn hò, không xem TV, ít ngủ và làm việc 7 ngày trong tuần.

8. Cô nổi tiếng trầm lặng. Thế giới thực sự biết đến cô sau 11 năm xây dựng công ty. Dù bị chỉ trích nhưng cô cho rằng mình phải bảo vệ công ty dưới những cái nhìn xoi mói từ những đối thủ cạnh tranh.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.