Những điều chưa biết về ông chủ Facebook

Zuckerberg từng là tỷ phú trẻ nhất thế giới trước khi bị chính bạn mình, Dustin Moskovitz (trái) vượt qua
Zuckerberg từng là tỷ phú trẻ nhất thế giới trước khi bị chính bạn mình, Dustin Moskovitz (trái) vượt qua
Mark Zuckerberg, ông chủ của mạng xã hội có hơn 1,5 tỷ người là một cái tên quá quen thuộc, tuy nhiên xung quanh chàng trai trẻ này vẫn còn những bí mật thú vị mà không phải ai cũng biết…

1. Mark Zuckerberg đang trở thành “tâm điểm” trong thời gian gần đây với quyết định sử dụng 99% số cổ phiếu hiện có của mình tại Facebook (tương đương hơn 45 tỷ USD) cho các hoạt động từ thiện và cộng đồng. Hiện Mark Zuckerberg đang nắm giữ khối tài 45,4 tỷ USD, Zuckerberg từng là tỷ phú trẻ nhất thế giới trước khi danh hiệu này bị Dustin Moskovitz, bạn học và nhà đồng sáng lập Facebook “soán ngôi”. Moskovitz sinh trước Zuckerberg 8 ngày.

2. Là tỷ phú có khối tài sản hàng chục tỷ USD, tuy nhiên Mark Zuckerberg cho biết mình không có hứng thú với tiền bạc. Trong nhiều bài phỏng vấn với giới truyền thông cũng như trong một số báo cáo, Mark Zuckerberg cho biết việc kiếm tiền không phải là mục tiêu hàng đầu của mình, mà kết nối thế giới mới là điều anh đang nhắm đến.

“Nói một cách đơn giản: chúng tôi không xây dựng các dịch vụ để kiếm tiền, mà chúng tôi kiếm tiền để xây dựng các dịch vụ tốt hơn”, Mark Zuckerberg từng viết trong hồ sơ mà Facebook gửi lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ để chuẩn bị cho đợt “lên sàn” của công ty vào năm 2012.

3. Giống nhiều lãnh đạo cao cấp khác của giới công nghệ, Zuckerberg chỉ nhận mức lương tượng trưng 1USD/năm tại Facebook.

4. Facebook có phông màu chủ đạo là màu xanh và trắng, ngoài lý do chính nhằm giúp cho mạng xã hội này trông đơn giản và không quá chói mắt thì lý do chính là bởi vì nhà sáng lập Mark Zuckerberg của mạng xã hội này bị mù màu.

Những điều chưa biết về ông chủ Facebook ảnh 1

Có lý do để Mark Zuckerberg chọn tông màu xanh làm chủ đạo cho mạng xã hội do mình tạo ra

Trong bài phỏng vấn với tờ báo The New Yorker vào năm 2010, Zuckerberg đã giải thích lý do tại sao anh chọn màu xanh làm màu chủ đạo cho Facebook vì đây là 1 trong 2 màu mà anh nhìn thấy rõ nhất. Màu còn lại là màu đỏ.

“Màu xanh là màu đẹp nhất đối với tôi. Tôi có thể nhìn thấy tất cả màu xanh”, Zuckerberg chia sẻ trong bài phỏng vấn.

5. Năm 2011, Mark Zuckerberg đã từng trải qua 1 năm mà chỉ ăn thịt của những loài động vật do chính tay anh giết chết. Zuckerberg thường có thói quen đặt ra những thử thách hàng năm cho chính mình, và đây chính là một trong những thử thách của năm 2011, với quyết tâm ăn chay và chỉ ăn thịt từ động vật do chính tay mình giết.

“Lý do cho điều này là bởi vì tôi cảm thấy may mắn vì đã có một cuộc sống tuyệt vời. Tôi thích ăn thịt và trước năm nay, tôi đã ăn thịt hầu như mỗi ngày. Để thực hiện lòng biết ơn, tôi muốn được có sự gắn kết hơn với thực phẩm mà mình ăn”, Zuckerberg giải thích về thách thức đặc biệt của mình.

6. Trước đó và năm 2009, Zuckerberg cũng đặt ra thử thách cho bản thân đó là mang cà vạt trong suốt 1 năm liền. Đây được xem là một thử thách đặc biệt của Zuckerberg khi phong cách thời trang quen thuộc của “ông chủ” Facebook thường là áo phông, quần jean và giày thể thao. Zuckerberg thường mặc bộ trang phục này ngay cả những sự kiện mà đáng ra phải mặc những bộ lễ phục trang trọng.

Những điều chưa biết về ông chủ Facebook ảnh 2

Zuckerberg rất hiếm khi xuất hiện trong những bộ lễ phục, tuy nhiên năm 2009, Zuckerberg đã mặc như vậy suốt năm

“Năm 2009 của tôi sẽ là thử thách mang cà vạt trong suốt 1 năm. Sau khi bắt đầu của cuộc suy thoái trong năm 2008, tôi muốn cho tất cả mọi người ở Facebook biết rằng đây là một năm quan trọng với chúng ta. Các công ty lớn phát triển mạnh mẽ bằng cách đầu tư nhiều hơn, trong khi những người khác đang cắt giảm nhân sự vì suy thoái. Cà vạt của tôi là biểu tượng của sự nghiêm trang và quan trọng của năm nay, và tôi sẽ mang nó mỗi ngày để cho mọi người thấy điều này”, Zuckerberg giải thích vì mục đích thử thách của mình.

7. Zuckerberg rất yêu chú chó Beast của mình và lập hẳn một trang Facebook dành riêng cho chú chó này. Beast là một chú chó thuộc giống chó chăn cừu Hungary, và là chủ đề trong nhiều bài viết của Zuckerberg lẫn người vợ mới cưới Priscilla Chan trên trang Facebook của mình.

Những điều chưa biết về ông chủ Facebook ảnh 3

Zuckerberg từng “yêu” chú chó Beast của mình hơn cả người vợ Priscilla Chan

Hình ảnh của chú cho Beast cũng xuất hiện rất nhiều trên trang cá nhân của ông chủ Facebook. Thậm chí, nhiều người còn hài hước so sánh rằng trước khi cưới vợ, Zuckerberg nhắc đến chú chó Beast còn nhiều hơn nhắc đến vị hôn thê Priscilla Chan của mình.

8. Năm 12 tuổi, Mark Zuckerberg đã từng viết một chương trình phần mềm để sử dụng cho gia đình mình, với tên gọi ZuckNet. Phần mềm này ban đầu được Zuckerberg tạo ra cho cha mình, ông Edward Zuckerberg, một nha sĩ, người cần một hệ thống nhắn tin nhanh chóng giữa nhà riêng và phòng khám của mình.

ZuckNet là một phần mềm chat, về cơ bản tương tự như phần mềm chat Instant Messenger nổi tiếng một thời của AOL trước đây.

9. Mark Zuckerberg có rất nhiều nick name khác nhau. Với bạn bè, mọi người vẫn thường gọi anh là Zuckes, trong khi đó, mẹ của Zuckerberg lại đặt riêng tên thân mật cho chàng trai này là Princely (Ông hoàng).

Trong khi đó, khi còn theo học tại trường Harvard, Zuckerberg đã từng có biệt danh là “Slayer” (kẻ sát nhân).

10. Ngoài máy tính, Zuckerberg còn yêu thích âm nhạc và thể thao, thậm chí còn là đội trưởng đội đấu kiếm của trường trung học. Mark Zuckerberg là một người yêu nhạc và là fan của nhiều ca sĩ thuộc nhiều phong cách khác nhau, như Lady Gaga, Taylor Swift, Jay Z, Green Day, Rihanna, U2, Katty Perry…

11. Zuckerberg gặp gỡ người bạn đời tương lai của mình, Priscilla Chan, khi vẫn còn đang học tại Harvard tại bữa tiệc dành cho sinh viên của trường. Priscilla Chan đã từng chia sẻ trên báo chí về sự bắt đầu mối tình của hai người: “Trong lần hẹn hò đầu tiên, anh ấy nói rằng thà đi hẹn hò với tôi còn hơn là ngồi làm hết bài kiểm tra giữa kỳ về nhà của mình”.

Những điều chưa biết về ông chủ Facebook ảnh 4

Zuckerberg và vợ đã có mối tình kéo dài 9 năm trước khi kết hôn

Cặp đôi này hẹn hò 9 năm trước khi đi đến đám cưới vào năm 2012. Đám cưới diễn ra một cách đơn giản, không phô trương và khách mời chỉ là bạn thân cũng như những người trong gia đình của hai bên. Các món ăn trong lễ cưới là các món ăn Mexico và Nhật Bản, được đặt tại những cửa hàng ưa thích của cả 2. Mỗi phần ăn Mexico có giá “khá khiêm tốn”, chỉ 7,5 USD cho mỗi suất ăn.

Tráng miệng là món bánh sô-cô-la có hình chú chuột từ cửa hàng bánh Burdick Chocolate, có giá chỉ hơn 3 USD cho mỗi chiếc bánh. Được biết, đây là món ăn mà cặp vợ chồng mới cưới này đã ăn trong buổi hẹn hò đầu tiên.

12. Zuckerberg đã tự tay thiết kế nhẫn cưới tặng vợ, sử dụng đá hồng ngọc, thay vì sử dụng kim cương đắt tiền, với giá trị khoảng 10.000USD. Nhiều người cho rằng Zuckerberg đã quá “keo kiệt” khi tặng vợ một chiếc nhẫn kém giá trị, tuy nhiên có vẻ như giá trị của chiếc nhẫn nằm ở mặt tinh thần, thay vì mặt vật chất.

13. Sau 3 năm kết hôn và 3 lần bị sẩy thai, Zuckerberg và vợ đã đón chào con gái đầu lòng, cô bé tên Max, vào hôm 1/12 vừa qua. Vui mừng với sự ra đời của con gái mình, Zuckerberg đã quyết định sử dụng 99% số cổ phiếu của mình tại Facebook vì các hoạt động từ thiện và cho cộng đồng.

Những điều chưa biết về ông chủ Facebook ảnh 5

Zuckerberg rất vui mừng khi được làm cha sau 3 năm kết hôn và 3 lần bị sẩy thai trước đây

14. Sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ USD, tuy nhiên Zuckerberg không sở hữu bộ sưu tập siêu xe đắt tiền, mà ông chủ Facebook hiện chỉ đang lái một chiếc GTI Volkswagen màu đen giá khoảng 30.000USD.

15. Tuy nhiên, Zuckerberg không phải là không biết “tiêu tiền”. Tháng 10 năm ngoái, Zuckerberg đã chi ra 100 triệu USD để mua một mảnh đất rộng

Tháng 10/2014, Mark chi khoảng 100 triệu USD để mua một thửa đất cách biệt rộng 3 km vuông trên đảo Kauai (Hawai). Mark coi đây là nơi "trốn tránh cuộc sống xô bồ". Ngoài ra, hiện tại Zuckerberg cũng đang sống trong căn nhà riêng trị gia 10 triệu USD ở thành phố San Francisco và sau đó chi ra thêm 1 triệu USD để cải tạo, sửa chữa căn nhà này.

Zuckerberg cũng thường xuyên thuê máy bay riêng để phục vụ cho những chuyến du lịch của mình và vợ.

16. Bộ phim “The Social Network” ra mắt năm 2010, xoay quanh sự ra đời của mạng xã hội Facebook và nhà sáng lập Mark Zuckerberg. Trong khi hàng triệu người trên thế giới, kể cả các nhân viên của Facebook háo hức xem bộ phim về nhà sáng lập và lịch sử ra đời của Facebook, thì bản thân Zuckerberg, nhân vật chính trong câu chuyện lại chưa từng xem bộ phim này.

Những điều chưa biết về ông chủ Facebook ảnh 6

Mark Zuckerberg và diễn viên Jesse Eisenberg (phải), người đóng vai chính anh trong bộ phim “The Social Network”

Mặc dù chưa hề xem phim, tuy nhiên dựa trên những thông tin về bộ phim, Mark Zuckerberg cho biết đó là những câu chuyện hư cấu và những thông tin không chính xác về anh. Trong phim, Zuckerberg được khắc họa là một người ăn cắp ý tưởng (về Facebook) và phản bội bạn bè để có được vinh quang của ngày hôm nay.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.