Những tòa nhà chọc trời mang khát vọng của người Việt

Những tòa nhà chọc trời mang khát vọng của người Việt
Không chỉ đơn thuần là những con số khổng lồ từ đầu tư, doanh thu, chiều cao, kỉ lục…, những tòa nhà chọc trời trải dài từ Bắc tới Nam đang tạo nên một dấu ấn mạnh mẽ về lòng tự hào dân tộc. Mỗi tòa nhà là một cột mốc vĩnh cửu đánh dấu cho thời kỳ phát triển phồn vinh và thịnh vượng, vươn tầm thế giới của Việt Nam.

Đại gia có tâm, dự án có tầm

Năm 2011, Tháp tài chính Bitexco (TP. HCM) đã tạo nên một dấu mốc ấn tượng với chiều cao 262m. Mang dáng vẻ duyên dáng của bông hoa sen – tòa tháp được đánh giá là biểu tượng đặc trưng, đáng tự hào của người dân TP. HCM.

Lotte Center Hà Nội - tòa nhà tượng trưng cho tình hữu nghị Việt - Hàn cũng ghi một dấu ấn đậm đà về bản sắc khi ý tưởng thiết kế được lấy cảm hứng từ hình tượng chiếc áo dài Việt Nam, vừa kín đáo, vừa duyên dáng.

Mới đây nhất, Tập đoàn Vingroup tiếp tục làm nức lòng những ai quan tâm đến kiến trúc, đô thị khi công bố thông tin về một công trình đẳng cấp chưa từng có tại Việt Nam là tòa tháp với tên gọi Landmark 81 nằm trong khu đô thị Vinhomes Central Park bên bờ sông Sài Gòn. 

Với chiều cao 461m, Landmark 81 vươn lên trở thành tòa tháp cao nhất Việt Nam và lần đầu tiên ghi danh Việt Nam vào Top 10 quốc gia có tòa nhà cao nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Đây cũng là tòa tháp xứng tầm thế giới với những tiện ích đẳng cấp 5 sao vượt trội. Điều đặc biệt, ý tưởng thiết kế Landmark 81 được lấy từ hình ảnh cây tre Việt Nam kiên cường bất khuất, bền bỉ và kiên trung – những phẩm chất tiêu biểu của người Việt từ hàng nghìn năm qua.

Biểu tượng mới của kiến trúc hiện đại Việt Nam

Trên thực tế, việc xây dựng các tòa nhà cao tầng thể hiện một tầm nhìn vượt thời gian của các chủ đầu tư, đồng thời là cái tâm của nhiều doanh nhân với sự phát triển của thành phố. Một lãnh đạo TP. HCM đã từng nhận định, những dự án cao ốc tại trung tâm thành phố mang thương hiệu Việt không chỉ là niềm tự hào của doanh nghiệp mà còn thể hiện được tầm vóc, vị thế ngày càng cao của kinh tế nước nhà.

Đây là lý do vì sao Landmark 81 “kéo” được tới hơn 1.300 khách đến tham dự lễ ra mắt tại Gem Center vào cuối tháng 7 vừa qua. Tiềm lực của chủ đầu tư, ý tưởng về một công trình biểu tượng của đất nước chính là những thông tin thú vị thu hút sự chú ý của thị trường.

Những tòa nhà chọc trời mang khát vọng của người Việt ảnh 1

Từ ý tưởng về hình ảnh cây tre tượng trưng cho tinh thần kiên trung, bất khuất của dân tộc, tòa nhà này đã được Atkins, đơn vị thiết kế cho các công trình hàng đầu thế giới như Bahrain World Trade Center, sân bay quốc tế King Abdulaziz tại Ả Rập Saudi… 

Từ bờ sông Sài Gòn, Landmark 81 sẽ hòa quyện với các tòa nhà khác trong khu đô thị Vinhomes Central Park để tạo thành một thể thống nhất như một “khóm tre” Việt hài hòa và kiêu hãnh. Bên cạnh đó, chiều cao 461m đã khiến Landmark 81 trở thành 1 trong 10 tòa nhà cao nhất thế giới, vượt qua các tòa tháp nổi tiếng như tháp đôi Petronas (Kuala Lumpur, Malaysia) hay Willis Tower (Chicago, Mỹ).

Không chỉ vậy, Landmark 81 còn được ví như trái tim của khu đô thị cao cấp Vinhomes Central Park tọa lạc tại khu Tân Cảng cũ ven sông Sài Gòn - một vị trí đắc địa bậc nhất của thị trường BĐS TP. HCM hiện nay. Với mặt tiền trải dài hơn 1km dọc bờ sông, trong khi mật độ xây dựng chỉ chiếm 16% tổng diện tích, còn lại là công viên cây xanh và công trình chức năng, đây quả là khu đô thị đáng mơ ước. Thêm nữa, từ đây muốn vào trung tâm thành phố, chỉ mất vài phút đường bộ và đường thủy, trong tương lai, thậm chí còn được liên kết với ga số 5 của tuyến Metro đầu tiên của Việt Nam.

Những tòa nhà chọc trời mang khát vọng của người Việt ảnh 2

Bên cạnh đó, cả tòa tháp là tổ hợp của những tiện ích thượng hạng xứng với tầm cỡ của mình. Ngoài những hạng mục không thể thiếu như trung tâm thương mại, hệ thống trường học, bệnh viện quốc tế, khu vui chơi giải trí hiện đại… thì tòa nhà này còn có những điểm độc đáo riêng biệt như sân trượt băng trong nhà, đài quan sát cao nhất Việt Nam giúp du khách có thể ngắm toàn cảnh TP. HCM ở góc nhìn 360 độ, hoặc hồ bơi vô cực có tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra sông Sài Gòn liên kết với hồ bơi có mái che cùng bể jacuzzi hiện đại.

Theo đại diện Vingroup, Landmark 81 là giấc mơ về một biểu tượng mới của kiến trúc hiện đại Việt Nam, đại diện cho một thời kỳ bay cao và vươn xa mới của tầm nhìn Việt, kinh tế Việt. Đây không phải sân chơi thử nghiệm mà chính là sự trăn trở, đầu tư nghiêm túc cho một dấu ấn thịnh vượng xứng tầm thế giới.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...