Tuy nhiên, kết thúc ngày giao dịch, Nikkei 225 vẫn giảm 10,16 điểm tức 0,1% còn 9.981,33 điểm.
Đáng chú ý, kết thúc phiên buổi sáng, Nikkei 225 đã tăng 9,2 điểm tức 0,1% lên mức 10.000,69 diểm. Đây là lần đầu tiên chỉ số này vượt qua mức quan trọng 10.000 kể từ ngày 8/10.
Trong khi đó, chỉ số cơ bản của thị trường Thượng Hải Shanghai Composite Index buổi sáng tăng 8,25 điểm, tức 0,3%, lên 2.824,50 điểm. Song kết thúc ngày cũng giảm 0,7%, tức 18,93 điểm, còn 2.797,32 điểm.
Ngược lại tại Hong Kong, thị trường lớn thứ hai châu Á đã đóng cửa ở mức 18.791,03 điểm, tăng 5,37 điểm so với phiên giao dịch hôm qua. Thị trường Australia tăng 0,6% trong khi thị trường Singapore giảm 0,2%.
Còn tại châu Âu, kết thúc phiên giao dịch, tính đến thời điểm 18 giờ VN, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,1%, còn DAX tăng 0,5% và CAC-40 của Pháp tăng 0,1%.
Sự biến động tại châu Á và châu Âu khá trái ngược với những gì diễn ra tại Mỹ rạng sáng nay. Các chỉ số cơ bản của Wall Street đều giảm điểm sau khi chính phủ Mỹ thông báo dữ liệu xuất khẩu trong tháng tư thấp nhất trong gần ba năm qua.
Tương tự việc trái phiếu 10 năm Bộ Tài chính chỉ có khối lượng giao dịch tổng cộng 19 tỷ USD cũng đã làm cho Dow Jones đi xuống, giảm 24,04 điểm(0,3%) còn 8.739,02 điểm. Trong khi S&P 500 giảm 3,28 điểm (0,4%) còn 939,15 điểm.
Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô đã có lúc tăng lên trên 72 USD/thùng bởi các nhà đầu tư châu Á lạc quan về sự hồi phục kinh tế toàn cầu sẽ làm cho giá dầu tăng suốt thời gian còn lại năm 2009.