Nine West kinh doanh thế nào trước khi đệ đơn phá sản?

Trước khi đệ đơn phá sản vì khoản nợ 1 hơn tỷ USD, Nine West từng là thương hiệu thời trang lớn thứ 3 trên đất Mỹ, với mức tăng trưởng doanh thu lên tới 33%. Sau cuộc điều tra của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) năm 1997, thương hiệu bắt đầu có dấu hiệu “lao dốc”.

Vươn ra thế giới sau 15 năm thành lập

Thương hiệu thời trang nổi tiếng Nine West được thành lập năm 1978, tại số 9, Khu Tây, thành phố xa hoa New York dưới cái tên Fisher Camuto Corporation. Ngay trong năm đầu tiên thành lập, công ty đã thu về hơn 9 triệu USD, nhờ biết tận dụng nguồn nguyên liệu và nhân công giá rẻ từ miền Nam Brazil.

5 năm sau, Nine West khai trương cửa hàng bán lẻ đầu tiên tại Stamford, bang Connecticut và nhanh chóng nhân rộng quy mô kinh doanh ra toàn nước Mỹ. Chỉ sau 10 năm hoạt động, doanh thu của Nine West đã đạt đến con số 300 triệu USD, chính thức trở thành một trong những nhãn hàng thời trang được yêu thích nhất trên đất Mỹ.

Thừa thắng xông lên, Nine West mở rộng phạm vi kinh doanh sang các mặt hàng thời trang khác như túi xách, kính râm, đồ lót, trang sức, thắt lưng và đồng hồ…

Năm 1988, Fisher Camuto Corporation được đổi tên thành Tập đoàn Jervin – tên viết tắt của hai nhà sáng lập thương hiệu Jerome Fisher và Vincent Camuto.

Nine West kinh doanh thế nào trước khi đệ đơn phá sản? ảnh 1 Nine West nhanh chóng trở thành thương hiệu được yêu thích tại Mỹ, thu được 300 triệu USD doanh thu chỉ sau 10 năm hoạt động. Nguồn ảnh: Nine West

Năm 1994, Nine West đánh dấu bước vươn mình ra thế giới bằng việc thành lập chi nhánh thời trang nước ngoài đầu tiên tại Hong Kong. Tới nay, thương hiệu sở hữu khoảng 800 cửa hàng tại 57 quốc gia trên toàn thế giới.

 Tăng trưởng ngoạn mục những năm 90

 Theo trang fundinguniverse – trang web chuyên cung cấp thông tin về doanh nghiệp Mỹ, từ năm 1989 đến năm 1992, doanh thu của Nine West đã tăng từ 338,7 triệu USD lên 461,6 triệu USD. Thu nhập ròng của doanh nghiệp cũng có mức tăng ấn tượng, từ 14,3 triệu USD lên đến 38,2 triệu USD, tương đương hơn 60%.

 Mức tăng trưởng này đặc biệt gây ấn tượng với môi trường kinh doanh tại thời điểm đó, khi các nhà bán lẻ hàng may mặc và giày dép trên toàn thế giới đều gặp khó khăn, tổng doanh số bán hàng giảm đáng kể trong thời kỳ suy thoái kinh tế.

 Ngày 31/12/1991, các công ty con của tập đoàn bao gồm Fisher Camuto Corporation, Fisher Camuto Retail Corporation và Espressioni sáp nhập thành một công ty mới, mang tên Nine West Group. Năm 1992, Nine West và Jervin tiếp tục sáp nhập và chính thức lên sàn đầu tháng 2/1993.

 Khi ngành may mặc, da giầy của Mỹ trải qua thời kỳ ảm đạm, Nine West vẫn có những bước tăng trưởng vượt bậc. Trong năm 1995, Nine West chi hàng trăm triệu USD để thâu tóm hai thương hiệu thời trang lớn, bao gồm Công ty sản xuất phụ kiện nữ LJS Accessory Collections và tập đoàn giầy U.S. Shoe. Nhờ quá trình mua bán sáp nhập, Nine West nhanh chóng bành trướng thương hiệu và trở thành nhà cung cấp thời trang da giầy lớn thứ 3 tại Mỹ.

 Cuối năm 1995, Nine West chiếm tới 35% trong tổng số giày phụ nữ bán trong ra các cửa hàng bách hóa và 17% trên thị trường giày dép chuyên dụng.

 Năm 1996, doanh thu của Nine West đạt 1,6 tỷ USD, tăng 33% so với năm 1995. Lợi nhuận ròng đạt 95 triệu USD. Trên đà thành công, công ty bắt tay vào một chiến lược quảng cáo mới, với hy vọng thay đổi hình ảnh của mình từ một nhà sản xuất giày giá rẻ thành một “thương hiệu thời trang”.

 Lao dốc sau cuộc điều tra của SEC

 Tuy nhiên, sự tăng trưởng đã chấm dứt đột ngột vào tháng 5/1997, khi Ủy ban chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC) khởi động cuộc điều tra về thực tiễn kế toán của Nine West, đặc biệt là cách thức báo cáo doanh thu.

Nine West kinh doanh thế nào trước khi đệ đơn phá sản? ảnh 2 Thương hiệu Nine West lao đao sau cuộc điều tra của Ủy ban chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC). Nguồn ảnh: CNBC

Sự bất hợp tác của công ty trong quá trình điều tra càng khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Cổ phiếu sụt giảm 18% ngay tại thời điểm công ty bị điều tra. Cuối năm 1997, cổ phiếu giảm 45% so với 1996. Năm 1998, công ty buộc phải cắt giảm sản lượng và đóng cửa hai nhà máy cùng hơn 100 cửa hàng bán lẻ toàn cầu.

Giậu đổ bìm leo, một số chủ cửa hàng đại diện của Nine West trình đơn kiện chống tập đoàn, với cáo buộc định giá không công bằng với các cửa hàng bách hóa lớn, khiến Nine West vốn đang khó khăn nay lại càng lao đao.

Năm 1999, chính vào thời điểm khó khăn nhất, Tập đoàn Jones Apparel đã mua lại Nine West với 885 triệu USD. Sau khi trở thành công ty con của Jones Apparel, Nine West buộc phải đóng 3 nhà máy và sa thải 1.900 công nhân, tương đương 21% lực lượng lao động.

Dưới sự quản lý của Jones Apparel, thương hiệu Nine West vẫn không thể trở lại thời kỳ hoàng kim.

Tới năm 2014, hãng thời trang Sycamore - trong chiến dịch thâu tóm Jones Group - đã mua lại Nine West với 2,2 tỷ USD. Tuy nhiên, theo hãng tin Bloomberg, từ năm 2011 đến nay, Nine West liên tục có biểu hiện thua lỗ vì đầu tư “quá tay” vào chuỗi cửa hàng của Staples, Belk và Talbots.

Sau nhiều năm kinh doanh không khả quan, Nine West Holdings - công ty mẹ của Nine West, đã đệ đơn xin phá sản vào ngày 6/4 (theo giờ địa phương), đặt dấu chấm hết cho một thương hiệu giầy dép thời trang đã từng được yêu thích trên toàn thế giới.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Xáo trộn nhân sự cấp cao ở nhiều doanh nghiệp đình đám

Xáo trộn nhân sự cấp cao ở nhiều doanh nghiệp đình đám

TPO - Becamex IDC miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc thường trực của ông Giang Quốc Dũng, miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật nhiệm kỳ II từ năm 2023 - 2028 của ông Phạm Ngọc Thuận. Còn PV Drilling nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập của ông Hoàng Xuân Quốc.
Doanh nghiệp nói gì về thông tin bước đầu đàm phán thuế quan?

Doanh nghiệp nói gì về thông tin bước đầu đàm phán thuế quan?

TPO - Trong 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ lượng hàng hóa trị giá 57,1 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá từ Mỹ tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước. Trước thông tin bước đầu về thuế quan Mỹ, doanh nghiệp vẫn chờ thông tin chính thức từ phía Bộ Công Thương để lên phương án xuất, nhập khẩu cuối năm. 
Doanh nghiệp loay hoay tìm dòng tiền

Doanh nghiệp loay hoay tìm dòng tiền

TPO - Trong khi Becamex IDC muốn phát hành tối đa 25.000 trái phiếu tại thị trường trong nước với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu để thu 2.500 tỷ đồng thì BacABank sẽ phát hành gần 96 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thu về 958 tỷ đồng.