Nissan thu hồi hơn 130.000 xe hơi

Nissan thu hồi hơn 130.000 xe hơi
Ngày 19/10, người phát ngôn của công ty Nissan Motor cho biết, Nissan sẽ cho thu hồi trên 130.000 xe hơi trên toàn thế giới - trong đó có khoảng 80.000 xe đang lưu hành ở Bắc Mỹ - do khóa của bộ phận đánh lửa động cơ bị trục trặc.

Madoka Soma, phát ngôn của Nissan cho biết, các xe bị thu hồi lần này chủ yếu là ở thị trường Bắc Mỹ và Nhật Bản.

Trong 80.000 xe bị thu hồi ở Bắc Mỹ sẽ có khoảng 70.000 xe Murano SUVs và khoảng 10.000 xe Maxima mui kín. Tại Nhật Bản, khoảng 50.962 xe SUVs - X-Trail và Murano sẽ bị thu hồi.

Ngoài ra, tại Đài Loan sẽ có 300 xe và Singapore có 800 xe bị thu hồi. Các xe bị thu hồi đều là những xe thế hệ "thông minh" và được sản xuất từ tháng 8/2004 đến 6/2006.

Soma cho biết, thiết bị khóa của bộ phận đánh lửa gắn trên các xe này không phù hợp và nó không khóa an toàn khi tài xế tắt máy. Và đây chính là nguyên nhân khiến Nissan phải tiến hành thu hồi trên 130.000 xe. Hiện chưa có thông báo nào về các tai nạn liên quan đến sự cố này.

Theo Thanh Niên/AP

MỚI - NÓNG