Nợ công năm 2015 dự kiến khoảng 61,3% GDP

Nợ công năm 2015 dự kiến khoảng 61,3% GDP
TP - Bộ Tài chính cho biết, mức nợ công năm 2015 dự kiến khoảng 61,3% GDP. Dù tăng lên so với cuối năm 2014 (khoảng 59,6% GDP), nhưng Bộ Tài chính khẳng định vẫn nằm trong ngưỡng an toàn. 

Bộ Tài chính cho hay, nợ công tăng nhanh do nhu cầu đầu tư phát triển và đây là điều hợp lý trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn vừa qua. 

Trong cơ cấu nợ công, các khoản nợ trong nước với thời hạn ngắn, lãi suất cao đã gây căng thẳng trả nợ. Vì thế, ngành tài chính đang đặt ra các phương án giải quyết vấn đề nợ công không chỉ riêng năm 2016 mà cả giai đoạn 5 năm tới để con số nợ công về ngưỡng vững chắc, an toàn hơn.

MỚI - NÓNG