Nông sản Việt chất lượng thấp, giá thành cao

Nông sản Việt chất lượng thấp, giá thành cao
TP - Ngày 22/7, ông Ma Quang Trung, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho biết: Xuất khẩu các sản phẩm trồng trọt đang duy trì ở mức 14,5 tỷ USD/năm. 

Hiện có 7 nông sản góp mặt trong nhóm xuất khẩu trên 1 tỷ USD mỗi năm là gạo, cao su, cà phê, điều, tiêu, rau quả, sắn và sản phẩm từ sắn. Trong đó, một số mặt hàng có thị trường, giá trị xuất khẩu tăng mạnh như rau quả (tăng trên 40%), tiêu (tăng 23%), điều (tăng 16,5%).

Tuy nhiên, năng suất, chất lượng nông sản nước ta còn thấp, giá thành cao, thị trường tiêu thụ chưa ổn định.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.