Nuôi thủy sản ở Cà Mau đình đốn vì khu công nghiệp xả thải ô nhiễm

Nuôi thủy sản ở Cà Mau đình đốn vì khu công nghiệp xả thải ô nhiễm
TP - Hàng chục xí nghiệp chế biến thủy sản ở KCN Hòa Trung (xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) bốc mùi hôi thối và xả nước thải đen ngòm xuống kinh rạch, khiến tôm cá chết trên diện rộng, người dân đành “treo” đầm đi làm mướn kiếm sống.
Nuôi thủy sản ở Cà Mau đình đốn vì khu công nghiệp xả thải ô nhiễm ảnh 1

Nông dân xã Hòa Thành phát hiện tôm cá chết.

“Treo” ao vì nước ô nhiễm, hôi thối

Ông Phạm Văn Toản đại diện gần 200 hộ dân ở xã Thạnh Phú, Lương Thế Trân (Cái Nước) làm đơn tố giác các xí nghiệp chế biến thủy sản KCN Hòa Trung xả nước thải độc hại ra kinh rạch, khiến tôm cá chết. “Chính quyền, cán bộ môi trường vào cuộc, xử lý qua loa, rồi thôi”- ông Toản nói. Theo ông Toản, kể từ khi các xí nghiệp chế biến thủy sản xây dựng, đi vào hoạt động tại KCN Hòa Trung, nước trên kinh xáng Lương Thế Trân đổi màu, đen ngòm. KCN Hòa Trung nằm ở ngã ba Hòa Trung hợp bởi bà con sông lớn Gành Hào, Mương Điều, kinh xáng Lương Thế Trân. Vì vậy, nước thải từ KCN đã gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến nghề nuôi tôm cá của người dân trên một vùng rộng lớn.

Bà Hồ Thị Nhơn, 54 tuổi, bức xúc: “Cá chết trắng, chui đầu vào bờ thì làm sao tôm sống nổi. Trước đây, đi đổ tôm xách nặng tay thì nay về xô không thì làm sao sống nổi. Tôi xổ hết nước ra sông, chờ xem chính quyền cho cách nào giúp dân không?”. Ông Trần Trung Hiệp (Hội), có 1,5 ha đất nuôi tôm quảng canh tự nhiên bên sông Gành Hào, thuộc ấp Hòa Nam, xã Hòa Thành (thành phố Cà Mau) ngồi thừ giữa sân sau một ngày làm phụ hồ. Ông nói: “Đất đai rộng, không nuôi tôm được, phải đi làm phụ hồ để nuôi vợ con. Không phải riêng gia đình tôi không dám thả giống tôm để nuôi mà hết xóm đều vậy!”.

Cùng với tôm cá chết, sinh hoạt của người dân cũng bị ảnh hưởng và đảo lộn. Ông Trương Văn Tình, 92 tuổi, ở ấp Hòa Nam (xã Hòa Thành) nói: “Trẻ con không dám tắm sông vì nước tanh rình, hôi thối”. Bà Hồ Thị Nhơn cùng ấp Hòa Nam cho biết: “Mùa gió Tây- Nam, bà con phía bên thành phố Cà Mau lãnh đủ”.

Biết nhưng khó khắc phục

Tháng 7/2017, UBND huyện Đầm Dơi báo cáo 3 tuyến sông Gành Hào, Bảy Háp và Mường Điều thuộc xã Tân Trung xuất hiện tình trạng nước bị xám đen, bốc mùi hôi thối, cá chết đồng loạt. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc, tìm nguyên nhân, khắc phục nhanh để người dân tiếp tục tăng gia sản xuất.

Sở TN- MT Cà Mau phối hợp với các cơ quan chức năng khảo sát, lấy mẫu nước các tuyến sông và kênh rạch kể trên thuộc địa bàn huyện Cái Nước, Đầm Dơi và thành phố Cà Mau để phân tích. Kết quả, nước thải sinh hoạt từ thành phố Cà Mau và các KCN chế biến thủy sản ghi nhận 8/11 thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Ông Trịnh Văn Lên, GĐ Sở TN- MT Cà Mau nói: “Những thông số nước mặt không phù hợp đời sống thủy sinh nhưng chúng tôi tiếp tục cho các đơn vị quản lý, bảo vệ môi trường quan trắc, khảo sát, phân tích để có kết luận nguyên nhân cá chết”.

KCN Hòa Trung rộng chừng 350 ha, hình thành từ việc doanh nghiệp mua đất, xây dựng xí nghiệp, chế biến thủy sản xuất khẩu và chế biến đầu vỏ tôm. Hiện nay, KCN này có 17 xí nghiệp, trong đó có 5 xí nghiệp đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng vì nợ nần.

Trong khi đó, việc xử lý xả thải gây ô nhiễm của chính quyền địa phương như bắt cóc bỏ đĩa.

Ông Nguyên Minh Ái, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Cà Mau cho hay chủ trương của UBND tỉnh là vay vốn ODA triển khai dự án nhà máy xử lý nước thải, chất thải KCN Hòa Trung nói riêng và các KCN trên địa bàn Cà Mau. Nhưng giải pháp gặp nhiều khó khăn vì doanh nghiệp mua đất, xây dựng xí nghiệp rải rác, trải dài hơn 4 km”.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.