Ồ ạt bán gốc cây ngâu

Một gốc cây ngâu đào bán cho thương lái
Một gốc cây ngâu đào bán cho thương lái
TP - Gần 2 tháng nay, tại huyện Phù Mỹ (Bình Định) thương lái miền Bắc đổ xô về tìm mua gốc cây ngâu với giá cao.

> Việc mua lá vải thiều khô liên quan đến Nhật Bản và Thái Lan

Một gốc cây ngâu đào bán cho thương lái
Một gốc cây ngâu đào bán cho thương lái.
 

Hoa ngâu là loài cây mọc nhiều ở thị trấn Phù Mỹ. Người dân hái hoa ngâu theo mùa vụ (mùa có hai vụ) và phơi khô dùng để ướp trà. Trung bình mỗi cây ngâu cho thu nhập khoảng 10 triệu đồng/năm. Cây ngâu là loại cây mọc tự nhiên mới cao lớn và ra hoa nhiều.

Người dân thôn Diêm Tiêu, thị trấn Phù Mỹ phản ánh, khoảng 2 tháng nay các thương lái từ phía Bắc, có cả thương lái Trung Quốc lùng sục mua gốc cây ngâu với giá cao, không giới hạn số lượng. Chưa ai biết đích xác các thương lái mua cây hoa ngâu để làm gì, nhưng nhiều người dân ở Phù Mỹ đã bán với giá 2-4 triệu đồng/cây. Không ít người đã bứng hàng chục cây ngâu trong vườn đem bán.

Ông Ba Sang (66 tuổi, ở xóm Tân Vinh, thị trấn Phù Mỹ), cho biết: “Tui là người đầu tiên bán cây ngâu khi các thương lái từ Bắc vào mua. Tuy không biết mục đích họ mua làm gì nhưng sau khi bán họ đào lấy tận gốc, ảnh hưởng các cây trồng khác nên tôi không bán thêm nữa”.

Theo người dân, khi thỏa thuận xong với chủ cây, các thương lái viết giấy mua bán rồi đưa trước 80% giá trị, số còn lại sẽ đưa đủ khi nào chính thức chuyển cây đi.

Ông Nguyễn Ngọc Tiên, Trưởng thôn Diêm Tiêu, nói: “Thấy người ta đổ về mua gốc cây ngâu, chúng tôi cũng hỏi thăm thì họ nói mua để bán sang Trung Quốc. Thấy giá cũng cao nên có nhiều hộ dân kêu bán hàng loạt”. Các thương lái đang tiếp tục lùng sục những vườn ngâu ở các xã khác của huyện này để mua với giá cao.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG