Ô tô nhập khẩu nguyên chiếc tăng mạnh

Ô tô nhập khẩu nguyên chiếc tăng mạnh
TPO - Lượng xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu trong tháng 10 năm 2015 đạt mức cao nhất kể từ thời điểm tháng 1/2010.

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 10/2015 là 13,96 nghìn chiếc, tăng 62,7%, trị giá nhập kh​ẩu là 230 triệu USD, tăng 17,1% so với tháng trước.

Trong đó, lượng nhập khẩu ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 7,58 nghìn chiếc, mức cao nhất kể từ tháng 1/2010. Con số này tăng 115% so với tháng trước và chiếm 55% tổng lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu trong tháng.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2015, lượng xe ô tô nguyên chiếc các loại cả nước nhập về là 97,32 nghìn chiếc, tăng 88,1%; trị giá là 2,33 tỷ USD, tăng mạnh 101,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Trung Quốc là thị trường chính cung cấp ô tô nguyên chiếc các loại cho Việt Nam trong 10 tháng/2015 với 21,05 nghìn chiếc, tăng mạnh 115%. Tiếp theo là Hàn Quốc: 20,79 nghìn chiếc, tăng 59,3%; Thái Lan: 20,33 nghìn chiếc, tăng 89,8%; Ấn Độ: 17,54 nghìn chiếc, tăng 104,2% ... so với cùng kỳ năm 2014.

Ô tô nhập khẩu nguyên chiếc tăng mạnh ảnh 1

Diễn biến lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại của Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 10/2015. Ảnh: Tổng cục Hải quan.

Tính chung trong 10 tháng qua của năm 2015, Việt Nam nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống đạt gần 38,68 nghìn chiếc, tăng 69,7%; trị giá đạt 417 triệu USD, tăng mạnh 50% so với cùng kỳ năm 2014.

Đặc biệt, trong 10 tháng qua, thị trường dẫn đầu về cung cấp ô tô từ  9 chỗ ngồi trở xuống cho Việt Nam là Ấn Độ (xuất xứ Ấn Độ) với 17,49 nghìn chiếc, chiếm tới 45% tổng lượng ô tô loại này nhập khẩu của cả nước và tăng 105% so với 10 tháng/2014.

Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc với 8,29 nghìn chiếc, tăng 38,9%; thị trường Thái Lan với 4,76 nghìn chiếc, tăng 111%; thị trường Nhật Bản với 3,34 nghìn chiếc, tăng 47,9% so với 10 tháng năm 2014.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".