Ông Đinh Ngọc Thắng ngồi 'ghế nóng' Cục Hải quan TPHCM

TPO - Bộ Tài chính vừa công bố quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Ngọc Thắng, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Hải quan TPHCM, giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM.

Ngày 14/6, tại trụ sở Cục Hải quan TPHCM, Tổng cục Hải quan đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Tài chính bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Ngọc Thắng, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Hải quan TPHCM, giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM.

Dự lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM có Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Lệ và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành.

Tại buổi lễ, bà Trần Thị Tuyết Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) đã công bố Quyết định số 899/QĐ-BTC của Bộ Tài chính bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Ngọc Thắng, Phó Cục trưởng phụ trách, giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM từ ngày 12/6/2018. 

Ông Đinh Ngọc Thắng sinh năm 1967 quê quán ở xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, có trình độ thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật TPHCM.

Ông Đinh Ngọc Thắng ngồi 'ghế nóng' Cục Hải quan TPHCM ảnh 1 Tân Cục trưởng Cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng

Ông Thắng công tác tại Cục Hải quan TPHCM từ tháng 9/1995 đã giữ nhiều vị trí từ cấp đội, Phòng cho đến Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khâu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Từ ngày 30/9/2017, ông Thắng giữ chức Phó Cục trưởng phụ trách Cục Hải quan TPHCM, thay cho ông Hoàng Việt Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đã trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đinh Ngọc Thắng.

Bà Mai cho biết tân Cục trưởng Đinh Ngọc Thắng là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cấp cơ sở, có hơn 23 năm công tác gắn bó trong ngành Hải quan, trải qua nhiều vị trí công tác đã có những bước trưởng thành. Ông được Thành ủy TPHCM, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tin tưởng, được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Ông Đinh Ngọc Thắng ngồi 'ghế nóng' Cục Hải quan TPHCM ảnh 2 Thứ trưởng Bộ Tài Chính Vũ Thị Mai trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đinh Ngọc Thắng

Tại lễ nhậm chức, tân Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Đinh Ngọc Thắng hứa sẽ nỗ lực hết sức mình để cùng tập thể lãnh đạo đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan; tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và góp phần chống thất thu ngân sách Nhà nước.

“Cục Hải quan TPHCM sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng Hải quan chính quy, chuyên nghiệp, hoạt động minh bạch, hiệu quả; phát huy truyền thống đoàn kết và những thành quả đã đạt được để xây dựng phát triển đơn vị và ngành Hải quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, ông Thắng cam kết.

Ông Đinh Ngọc Thắng được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM sau một thời gian dài “ghế nóng” này bỏ trống với rất nhiều vấn đề lùm xùm, khuất tất chưa được giải quyết dứt điểm khiến dư luận còn nhiều băn khoăn.

Đó là vụ án nhận hối lộ liên quan đến Nguyễn Trường Duy (SN 1968), nguyên công chức Đội kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan TPHCM) nhận hối lộ của hơn 50 doanh nghiệp với số tiền trên 1 tỷ đồng chỉ trong vài ngày, bị bắt vào ngày 29/9/2015.

Ngoài ra, nhiều đơn thư nặc danh gửi đi nhiều nơi tố cáo sai phạm trong quá trình hoạt động hải quan cũng như đi nước ngoài của ông Đinh Ngọc Thắng.

Con đường quan lộ gập ghềnh của ông Thắng sẽ được Tiền Phong tiếp tục phản ánh đến bạn đọc.

MỚI - NÓNG