Ông Đoàn Nguyên Đức vẫn giàu nhất TTCK

Ông Đoàn Nguyên Đức vẫn giàu nhất TTCK
TP - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoàng Anh – Gia Lai vẫn giữ ngôi vị thống soái trong danh sách những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam tính đến giữa tháng 1/2009.

Giá trị của khối cổ phiếu với khối lượng 97,77 triệu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) của ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn HA-GL tính đến ngày 15/1/2009 chỉ còn gần 5800 tỷ đồng.

Tuy nhiên ông Đức vẫn là người giàu nhất trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam hiện nay.

Tháng 2/2008, tổng giá trị cổ phiếu của ông Đức đã có lúc lên gần 17.000 tỷ đồng, tương đương với một tỷ USD.

Người xếp ngay sau ông Đức là ông Phạm Nhật Vượng, cổ đông lớn nhất của Vincom (VIC) và Vinpearl (VPL) với trị giá số cổ phiếu của hai doanh nghiệp (DN) này lên tới 5225 tỷ đồng (từ ông Vượng trở đi, tính đến 31/12/2008). Như vậy ông Vượng vẫn giữ được vị trí thứ hai của năm 2007.

Người giàu thứ ba là ông Đặng Thành Tâm, năm 2007 dẫn đầu danh sách những người giàu nhất TTCK Việt Nam. Đến nay, tổng giá trị cổ phiếu KBC, ITA, SGT từ hơn 6000 tỷ đồng năm 2007 chỉ còn 3290 tỷ đồng.

Người đứng thứ tư là ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát (HPG) với khối tài sản tính bằng cổ phiếu HPG trị giá 1605 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với cuối năm 2007.

Người được xếp thứ năm là bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ hơn 995 tỷ đồng các loại cổ phiếu của tập đoàn Vincom.

Người giàu nhất TTCK Việt Nam năm 2006, năm đầu tiên có xếp hạng, là ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT. Hiện ông chỉ còn 576 tỷ đồng và xếp thứ bảy, giảm khoảng 1200 tỷ đồng so với năm 2007.

Người được xếp ngay trên ông Bình là bà Đặng Thị Hoàng Phượng, em ruột ông Tâm với 672 tỷ đồng cổ phiếu của ITA, SGT, KBC… Đến 31/12/2008, chỉ còn bốn người có tổng giá trị cổ phiếu trên 1000 tỷ đồng so với danh sách 18 đại gia có tài sản tương tự vào 31/12/2007.

Năm người giàu nhất TTCK Việt Nam năm 2008 đã bị bốc hơi khoảng 15.000 tỷ đồng so với đầu năm 2008.

MỚI - NÓNG