Ông Dương Công Minh sẽ ngồi “ghế nóng” chủ tịch Sacombank ?

Ông Dương Công Minh được xem là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc “ghế nóng” chủ tịch Sacombank.
Ông Dương Công Minh được xem là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc “ghế nóng” chủ tịch Sacombank.
TPO - Thông tin mới nhất Tiền Phong có được, trong danh sách 6 ứng cử viên vào thành phần HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017 -2021, ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT Công ty Him Lam có tên như dự kiến trước đó.

Đặc biệt, theo nguồn tin của Tiền Phong, nhiều khả năng, nguyên chủ tịch Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã được “chọn” là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc “ghế nóng” chủ tịch nhà băng lớn ở phía Nam này.

“Hôm nay (28/6) sẽ có phê duyệt chính thức từ Ngân hàng Nhà nước. Cho đến giờ này, ứng viên cho các vị trí dự kiến không thay đổi”, nguồn tin này cho hay.

Danh sách ứng viên HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã “lộ diện” gồm các ông Dương Công Minh, nguyên chủ tịch  LienVietPostBank, Kiều Hữu Dũng - Chủ tịch HĐQT Sacombank, Nguyễn Miên Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT Sacombank , Nguyễn Xuân Vũ - Phó Tổng giám đốc Sacombank, Phạm Văn Phong - Giám đốc Vietcombank chi nhánh Đắk Lắk và bà Lê Thị Hoa - thành viên HĐQT Vietcombank.

Sacombank cho biết ngay sau khi nhận được văn bản phê duyệt danh sách ứng cử viên từ Ngân hàng Nhà nước, sẽ chính thức công bố nội dung bầu chọn thành viên HĐQT.

Trước đó, tại đại hội cổ đông bất thường của LienVietPostBank, ông Minh đã xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT ngân hàng này vì lý do cá nhân, nhằm tập trung cho các dự án của Công ty Him Lam. Đặc biệt, ngày 26/6, Công ty Him Lam công bố đã bán 96,7 triệu cổ phiếu, tương đương 14,9% vốn điều lệ LienVietPostBank

Với việc chuyển nhượng gần 97 triệu cổ phiếu LienVietPostBank của Công ty Him Lam, ông Dương Công Minh có thể đã thu về 1.200 tỷ đồng. “Về mặt nguyên tắc, luật không cấm một người sở hữu cổ phần vượt quá tại hai nhà băng nếu thực sự họ có tiền. Tuy nhiên, động thái này cho thấy, có thể ông Dương Công Minh muốn tránh tiếng “sở hữu chéo””, một người trong nghề thạo tin nói với Tiền Phong.

Dù cổ đông mới của LienVietPostBank vẫn chưa lộ diện nhưng theo tìm hiểu của phóng viên, thương vụ này có sự tham gia của 2 đối tác mới là doanh nghiệp, cùng đó là việc một số thành viên lãnh đạo của LienVietPostBank cũng sẽ mua cổ phần. Hiện thay thế vị trí của ông Dương Công Minh tại LienVietPostBank là ông Nguyễn Đức Hưởng. Ông Hưởng hiện sở hữu 22 triệu cổ phần ngân hàng tương đương 3,37% vốn điều lệ của nhà băng này.

Theo kế hoạch, thứ Sáu (30/6) này, Sacombank sẽ tổ chức đại hội cổ đông sau hai lần phải hoãn. Nội dung quan trọng của đại hội này là dự kiến bầu 7 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới.  Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, đơn vị này cũng đã trình Chính phủ xem xét về đề án tái cơ cấu ngân hàng này.

Tính đến cuối năm 2016, tổng dư nợ tín dụng của Sacombank gần 238 nghìn tỷ đồng, chiếm 78% tổng tài sản của ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu đến cuối năm đạt 6,81%, tương đương số dư nợ xấu tuyệt đối khoảng hơn 16.200 tỷ đồng. Số dư dự phòng rủi ro tín dụng đạt khoảng 5.297 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 2016 đạt 155 tỷ đồng. Lợi nhuận giữ lại lũy kế hiện là gần 1.014 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.