Ông Nguyễn Đức Hưởng được đề vào HĐQT Sacombank

Ông Nguyễn Đức Hưởng
Ông Nguyễn Đức Hưởng
TPO - Ông Nguyễn Đức Hưởng, nguyên Phó chủ tịch thường trực LienVietPostBank vừa có tên trong danh sách đề cử ứng viên HĐQT, BKS Sacombank nhiệm kỳ 2017- 2021.

Ngày 26/4,Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán: STB) đã họp Hội đồng quản trị và bàn về nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2017- 2021. Trong danh sách đề cử ứng viên HĐQT, BKS Sacombank nhiệm kỳ này có 7 người. Ông Nguyễn Đức Hưởng đứng đầu danh sách.

Danh sách ứng viên bao gồm ông Nguyễn Đức Hưởng (vừa từ nhiệm vị trí Phó Thường trực Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank); ông Kiều Hữu Dũng;  ông Nguyễn Miên Tuấn; ông Nguyễn  Xuân Vũ; ông Nguyễn Văn Cựu; ông Phạm Văn Phong và 7 một ứng viên HĐQT độc lập là bà Nguyễn Thị Bích Hồng.

Như vậy, trong danh sách HĐQT nhiệm kỳ mới của Sacombank, bên cạnh những gương mặt cũ có thêm sự xuất hiện ông Nguyễn Đức Hưởng, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank).

Trước đó, LienVietPostBank đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Hưởng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Đức Hưởng sinh năm 1962, tại Phú Thọ. Ông Hưởng gia nhập ngân hàng LienVietPostBank năm 2007 từ thời ban trù bị. Đến tháng 8/2008, LienVietPostBank được chính thức thành lập. Ông Nguyễn Đức Hưởng là một trong những lãnh đạo cao cấp tham gia sáng lập và điều hành ngân hàng này suốt từ những ngày đầu.

Ngoài ra, các ứng viên cho Ban kiểm soát lần này gồm có 4 người đó là bà Nguyễn Thị Thanh Mai; ông Lê Văn Tòng; ông Hà Tôn Trung Hạnh và ông Trần Minh Triết.

Mấy ngày nay, thị trường chứng khoán vẫn “sốt sình sịch“ bởi thông tin ai sẽ ngồi “ghế nóng” chủ tịch Sacombank. Đã có những đồn đoán cho rằng vị trí này nhiều khả năng sẽ rơi vào những ứng viên sáng giá như ông Kiều Hữu Dũng, Chủ tịch HĐQT Sacombank hiện tại hay ông Nguyễn Miên Tuấn- Phó Chủ tịch HĐQT đương nhiệm. Tuy nhiên, tên ông Nguyễn Đức Hưởng bắt đầu là một ứng viên cũng được nhắc đến trong hai ngày nay.

Thị trường chứng khoán sau thông tin ông Đặng Văn Thành cùng nhóm nhà đầu tư rút lui , cổ phiếu STB bị bán ra đỏ ngập sàn. Tuy nhiên từ chiều qua đến giờ thị trường đã bình tĩnh hơn. Trước thông tin khả năng những ứng viên mới sẽ đủ tài dẫn dắt con tàu Sacombank vượt qua khó khăn, cổ phiếu STB đã khởi sắc xanh và dư mua nhiều hơn.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.