Ông Nguyễn Hải Đức làm Chủ tịch Hiệp hội thang máy Việt Nam

Ông Nguyễn Hải Đức được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội thang máy Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.
Ông Nguyễn Hải Đức được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội thang máy Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.
Ông Nguyễn Hải Đức- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thang máy Gama, vừa được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội thang máy Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 8/9, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội thành lập Hiệp hội Thang máy Việt Nam (VNEA) khoá I Nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội bầu ra Ban chấp hành gồm 11 thành viên, trong đó ông Nguyễn Hải Đức-Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thang máy Gama, được bầu làm Chủ tịch VNEA. Hai phó Chủ tịch gồm bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, ông Nguyễn Huy Tiến (kiêm Tổng thư ký VNEA).
Theo thống kê, cho tới thời điểm này, Việt Nam có khoảng 300 doanh nghiêp trong lĩnh vực thang máy với khoảng 5.000 chiếc thang máy, thang cuốn được lắp đặt mỗi năm. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. 
Ông Nguyễn Hải Đức làm Chủ tịch Hiệp hội thang máy Việt Nam ảnh 1

Cùng nhu cầu lắp đặt thang máy ở Việt Nam, xuất hiện một số vấn đề bất cập như các doanh nghiệp Việt Nam chưa nhiều, năng lực tự sản xuất còn yếu kém; một số đơn vị sản xuất, cung ứng thiết bị không đảm bảo chất lượng, chưa đảm bảo an toàn cho người vận hành, sử dụng; tổ chức cá nhân sở hữu sử dụng thang máy chưa thực hiện đầy đủ công tác kiểm định, bảo trì, bảo dưỡng thang máy; người sử dụng thang máy chưa được đào tạo bảo đảm an toàn gây đến sự cố nghiêm trọng.

Sự ra đời của VNEA được kỳ vọng đẩy mạnh hoạt động đảm bảo an toàn trong thang máy, thang cuốn; thúc đẩy các doanh nghiệp trong lĩnh vực thang máy, thang cuốn tuân thủ chính sách pháp luật; đóng góp ý kiến cho cơ quan quản lý nhà nước để phát triển lĩnh vực thang máy, thang cuốn; thúc đẩy việc hợp tác quốc tế về khoa học, kỹ thuật; phát triển công tác thử nghiệm và đào tạo chuyển giao công nghệ, tăng cường sự phát triển bền vững cho lĩnh vực này ở thị trường Việt Nam cũng như vươn tầm ra thị trường quốc tế.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.