Ông Nguyễn Quốc Khánh thôi chức Chủ tịch PVN

Ông Nguyễn Quốc Khánh chính thức thôi làm Chủ tịch PVN.
Ông Nguyễn Quốc Khánh chính thức thôi làm Chủ tịch PVN.
TPO - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định ông Nguyễn Quốc Khánh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) để nhận nhiệm vụ mới tại Bộ Công thương.

Ngày 9/3, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ và xét đề nghị của Bộ Công thương tại Tờ trình số 127/TTr-BCT và Tờ trình của Bộ Nội vụ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định: Ông Nguyễn Quốc Khánh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để nhận nhiệm vụ tại Bộ Công Thương.

Nhiệm vụ cụ thể của ông Nguyễn Quốc Khánh tới đây do Bộ trưởng Bộ Công thương phân công. Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công thương, Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và ông Nguyễn Quốc Khánh thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực ngay trong ngày 9/3.

Bên cạnh quyết định trên, tại  văn bản 2095/VPCP-TCCB ngày 9/3, Thủ tướng Chính phủ đồng ý ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tạm thời kiêm thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho đến khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định bổ nhiệm nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Ông Nguyễn Quốc Khánh sinh năm 1960 tại Thạch Việt, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Ông Nguyễn Quốc Khánh mới chính thức đảm nhiệm cương vị Tổng giám đốc PVN từ ngày 19/11/2014. Đầu năm 2016, ông được bổ nhiệm kiêm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN sau khi người tiền nhiệm là ông Nguyễn Xuân Sơn bị thôi chức và bị bắt sau đó do liên quan tới những sai phạm tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank)…

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn giữ vị trí Tổng giám đốc PVN từ tháng 3/2016. Trước đó, ông Sơn đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng trong ngành, gần đây nhất là Phó Tổng giám đốc Vietsovpetro, Tổng Giám đốc PVEP và Phó Tổng giám đốc PVN.

MỚI - NÓNG