Ông Vũ Văn Tiền rời ghế nóng ABBank

Ông Vũ Văn Tiền quyết định rời ghế Chủ tịch ABBank sau 10 năm tại vị. Ảnh: PV.
Ông Vũ Văn Tiền quyết định rời ghế Chủ tịch ABBank sau 10 năm tại vị. Ảnh: PV.
Ông Đào Mạnh Kháng, Phó chủ tịch Ngân hàng An Bình sẽ thay ông Vũ Văn Tiền đảm trách vị trí Chủ tịch nhà băng này.

Thông tin ông Đào Mạnh Kháng thay ông Vũ Văn Tiền làm Chủ tịch Ngân hàng An Bình được công bố sau buổi họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 diễn ra ngày 25/4. Theo đó, ngân hàng này đã bầu ra 7 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2018 - 2022.

Như vậy, ông Tiền quyết định rời khỏi vị trí ghế nóng của ABBank sau 10 năm tại vị, để tập trung vào những hoạt động kinh doanh khác của ông.

Ngoài ngân hàng, trước giờ hoạt động kinh doanh của ông Vũ Văn Tiền gắn liền với Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội - Geleximco. Đây là công ty thành lập từ năm 1993 với hình thức ban đầu là công ty trách nhiệm hữu hạn, Geleximco là một trong những doanh nghiệp tư nhân đầu tiên được phép xuất nhập khẩu trực tiếp.

Đến năm 2007, Geleximco chuyển đổi thành công ty cổ phần và hiện là một tập đoàn đa ngành hoạt động trong nhiều lĩnh vực như Sản xuất công nghiệp và thương mại dịch vụ; hạ tầng - bất động sản; tài chính - ngân hàng; giáo dục đào tạo và công nghệ thông tin.

Trao đổi bên lề đại hội sáng nay, ông Tiền cho rằng, đây là thời đại công nghệ 4.0 với rất nhiều thay đổi. Ông rút lui khỏi vị trí ghế nóng của Ngân hàng An Bình để nhường lại cho người khác làm tốt hơn.

Tân chủ tịch ABBank Đào Mạnh Kháng là Tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học Thương mại. Ông Kháng đã có 25 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng và 13 năm làm việc tại ABBank. Ông sinh năm 1969, trước là Phó chủ tịch HĐQT nhà băng này. Ông Kháng còn là lãnh đạo tại nhiều công ty, tập đoàn lớn khác như Phó tổng giám đốc Tập đoàn Geleximco, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn công nghệ CMC.

Tại đại hội, ông Kháng thông tin, riêng 3 tháng đầu năm 2018, ngân hàng này đạt gần 365 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đạt 40% kế hoạch lợi nhuận năm. Ban lãnh đạo ngân hàng kỳ vọng năm 2018 sẽ đạt 1.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế thay vì mức 900 tỷ đồng như kế hoạch đề ra, dựa trên đánh giá tích cực về thị trường tài chính và kết quả kinh doanh trong quý một.

Bên cạnh đó, ABBank cũng được Đại hội đồng cổ đông đồng thuận với chủ trương tăng vốn điều lệ gấp đôi trong năm nay, dự kiến sẽ tăng lên gần 10.639 tỷ đồng.

Ngoài ra, trên cơ sở bối cảnh kinh tế, thị trường chứng khoán nhiều thuận lợi, cũng như các chỉ số tài chính của ngân hàng khá tốt, dự kiến trong năm 2018, ABBank sẽ xúc tiến kế hoạch niêm yết trên sàn Hà Nội - HSX.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.