OPEC cắt giảm sản lượng dầu

OPEC cắt giảm sản lượng dầu
Bộ trưởng năng lượng Algeria, Chehib Khelil vừa cho biết, OPEC dự định sẽ cắt giảm sản lượng dầu xuống còn 1 triệu thùng/ngày để vực lại giá dầu đang giảm mạnh thời gian qua.
OPEC cắt giảm sản lượng dầu ảnh 1

Bộ trưởng dầu mỏ Nigeria đồng thời là Chủ tịch OPEC. Ảnh:AP

“Tất cả thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu và chúng tôi sẽ công bố chính thức trong phiên họp ngày 18-21/10 quanh bàn đàm phán Doha tại Qatar tới đây”, ông Chehib Khelil cho biết ngày 15/10.

Tuần trước, Bộ trưởng dầu mỏ Nigeria đồng thời là Chủ tịch OPEC cho biết sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn vào ngày 19/10 tới giữa các nước OPEC để thảo luận về nguy cơ phá giá dầu trong thời gian vừa qua.

Giữa tháng 7 vừa qua, khi cuộc chiến Israel – Lebanon nổ ra, giá dầu trên thị trường New York đã đội lên mức kỷ lục là 78,40 USD/thùng, rồi nhanh chóng rớt xuống mức thấp nhất là 57,28 USD/thùng vào ngày 12/10, giảm hơn 21 USD/thùng.

Đây là lần đầu tiên kể từ 2 năm nay, các nước thành viên OPEC phải đưa ra quyết định cắt giảm sản lượng dầu sản xuất còn 1 triệu thùng/ngày. Tháng 12/2004 OPEC đã đưa ra quyết định này giá dầu sụt xuống mức 40 USD/thùng.

Theo VTCnews

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.