OPEC cắt giảm sản lượng khai thác để giữ giá dầu

OPEC cắt giảm sản lượng khai thác để giữ giá dầu
Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vừa thông qua kế hoạch từ 1/11 tới cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng dầu/ngày xuống còn 26,3 triệu thùng /ngày.
OPEC cắt giảm sản lượng khai thác để giữ giá dầu ảnh 1

Ngay sau đó, giá dầu đã tăng nhẹ, lên mức 59,3 USD/thùng. Đây là lần đầu tiên trong hơn hai năm qua, tổ chức này nhất trí cắt giảm sản lượng tại 10 quốc gia thành viên trừ Iraq.

Quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC nhằm tăng giá dầu thô toàn cầu vốn đã sụt giảm 20% kể tử khi đạt mức kỷ lục 78 USD/thùng trong khi xảy ra cuộc chiến tại Li-băng hồi tháng bảy vừa qua.

Giá dầu thô tại thị trường Mỹ hôm qua giao dịch ở mức dưới 60 USD/thùng.

Từ đầu năm đến nay, giá dầu thô biến động lớn do những căng thẳng địa chính trị và những vấn đề tác động tới sản lượng dầu.

Các nhà phân tích cho rằng giá dầu khó có khả năng sớm tăng trở lại gần mức kỷ lục. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo nhiều quốc gia sản xuất nhiều dầu mỏ nằm ở khu vực hiện có an ninh bất ổn và bất cứ vấn đề gì có nguy cơ làm giảm sản lượng dầu cũng có thể dẫn tới giá dầu tăng mạnh.

Họ cũng dự đoán OPEC có thể lại tiếp tục cắt giảm sản lượng tại cuộc họp tới dự kiến vào tháng 12 năm nay tại Nigeria.

Hãng Reuters đưa tin Bộ trưởng Năng lượng và Khai thác mỏ Venezuela Rafael Ramirez nói rằng tại cuộc họp tới, việc cắt giảm thêm 500 nghìn thùng dầu/ngày có thể là cần thiết.

Tương tự như vậy, Bộ trưởng Năng lượng Qatar Abdullah bin Hamid Al-Attiyad không bác bỏ việc tiếp tục cắt giảm sản lượng. Hãng AP dẫn lời ông Al-Attiyad nói: “Mọi việc đều có thể xảy ra. Chúng ta đang vận hành theo cơ chế thị trường và đó là một thị trường mở”.

Theo Nhân Dân

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.