OPEC có thể họp khẩn để cắt giảm sản lượng

OPEC có thể họp khẩn để cắt giảm sản lượng
TPO - Đại diện Iran tại OPEC cho biết, tổ chức này có thể sẽ họp khẩn cấp vào tháng tới để xem xét việc tiếp tục cắt giảm sản lượng do nhu cầu năng lượng thế giới giảm.
OPEC có thể họp khẩn để cắt giảm sản lượng ảnh 1

Ông Mohammad-Ali Khatibi khẳng định, "để bình ổn giá dầu, tổ chức có vẻ như sẽ phải cắt giảm sản lượng trong cuộc họp tới".

Trước đó, để đối phó với chiều hướng giá dầu ngày càng giảm do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, OPEC đã đồng ý cắt giảm kỷ lục 2,2 triệu thùng mỗi ngày.

Tính từ tháng 10/2008 đến nay, tổng số cắt giảm của OPEC là 4,2 triệu thùng, tức là 5% sản lượng đầu ra dầu thô toàn cầu.

"Nếu giá dầu tiếp tục giảm, thì việc cắt giảm sản lượng tại cuộc họp tháng 3/2009 dường như là không thể tránh khỏi", ông Khatibi nhận định.

Theo lịch, 12 thành viên OPEC - cung cấp 40% sản lượng dầu thô toàn cầu, dự kiến sẽ có cuộc gặp vào giữa tháng ba tại thủ đô Vienna của Áo để tìm cách bình ổn giá cả do tình hình kinh tế toàn cầu đi xuống.

Tuy nhiên, theo ông Khatibi, có thể OPEC sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp vào tháng hai trước khi tổ chức cuộc gặp theo lịch vào tháng ba nếu tình hình ngày càng xấu đi.

Tuấn Đức
Theo Reuters

MỚI - NÓNG